Khánh Hòa: Giỗ Tổ khai sơn chùa Bửu Phước

GNO - Ngày 4-12, tại chùa Bửu Phước, P.Vĩnh Phước, TP.Nha Trang (Khánh Hòa), TT.Thích Thiện Tấn, Thường trực BTS THPG Khánh Hòa, Trú trì chùa đã thành kính tổ chức Lễ giỗ tổ Khai sơn.

bp1.JPG

Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm - Ảnh: Trí Bửu

Chứng minh và tham dự có HT.Thích Trí Tâm, Thành viên HĐCM, Trưởng Ban Nghi lễ TƯGH và chư tôn đức Tăng thuộc tông phong tổ đình Nghĩa Phương cùng đông đảo Phật tử tham dự.

Chùa Bửu Phước do ĐĐ.Thích Tâm Vạn, thế danh Lê Văn Hé, thuộc đời thứ 43 dòng Lâm Tế khai sơn. Đại đức cùng Phật tử Nguyễn Xót và Phan Tấn Trì  đều là người làng Cù Lao, xã Vĩnh Phước đã xin khai phá vùng đất hoang núi Sạn (nay là P.Vĩnh Phước, TP.Nha Trang) vùng đất của chùa Bửu Phước hiện nay.

bp3 (1).JPG

Phật tử tưởng niệm Tổ khai sơn chùa Bửu Phước - Ảnh: Trí Bửu

Sớm có  nhân duyên với Phật pháp nên ngày 18-9-1956, ĐĐ.Thích Tâm Vạn đã phát Bồ Đề tâm, xả bỏ sự nghiệp, xin phép chính quyền địa phương xây dựng ngôi chùa trên miếng đất khai hoang. Chẳng bao lâu, ngôi chùa Bửu Phước được xây cất cấp bốn đủ làm nơi thờ phượng và Phật tử quanh vùng sớm hôm đi về tụng kinh, niệm  Phật.

Sau 27 năm xây dựng, gắn bó với chùa, Đại đức đã an nhiên viên tịch vào ngày 20 tháng 10 năm Quý Hợi (năm 1983), trụ thế 69 năm là Tổ khái sơn chùa Bửu Phước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Như Danh/BGN

Hai quan niệm sai lầm của người tu Phật

NSGN - Nhiều người thường hoài nghi rằng, kinh điển Phật giáo được kết tập đã hơn 2.500 năm, thì lời dạy ấy há chẳng đã sai biệt, chẳng còn xác chứng là Phật ngôn nữa sao?
Chánh điện chùa Phúc Quang

Lịch sử chùa Phúc Quang - Đan Tràng qua tư liệu văn bia Hán - Nôm

NSGN - Chùa Phúc Quang tọa lạc tại thôn Đan Tràng, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (nay xã Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Phòng). Huyện Cẩm Giàng cổ có tên là huyện Thiện Tai, sau đổi thành huyện Đa Cẩm; đến thời Trần gọi là huyện Cẩm Giang thuộc về lộ Hồng Châu, xứ Hải Dương.

Thông tin hàng ngày