Khánh Hòa: Khai Đại hồng chung chùa Đại Phước

GNO - Tối 10-5-2013, TT.Thích Tâm Niệm, trú trì chùa Đại Phước (thôn Đại Điền Trung, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đã làm lễ khai Đại hồng chung tại bổn tự.

Chư tôn thiền đức cùng đại diện chính quyền địa phương các cấp và đông đảo đồng bào Phật tử xa gần đã về tham dự, chứng minh.

tribuu11.JPG

Chư tôn đức niêm hương lễ khai đại hồng chung

Chùa Đại Phước được khai sáng vào năm 1808 do Tổ Thiện Thành sáng lập. Do hoàn cảnh chiến tranh nên pháp khí của chùa bị thất lạc chỉ còn quả hồng chung nhỏ đúc năm thứ 20 thời vua Bảo Đại, nặng 47 kg.

Năm 2012, Thượng tọa trú trì cùng Phật tử đã phát tâm đúc Đại hồng chung và xây dựng tháp chuông tôn trí, để hằng ngày tiếng chuông chùa Đại Phước góp phần cảnh tỉnh người trần thế, đem đến an vui cho mọi nhà.

Nghi thức khai chuông truyền thống gồm có niêm hương, bạch Phật, sái tịnh, kinh hành, niệm Phật từ Phật đài đến tháp chuông, mỗi người đánh một tiếng chuông góp phần cầu nguyện quốc thái dân an, cầu cửu huyền thất tổ siêu sanh Phật quốc, nguyện cầu đạo pháp xương minh, thế giới thanh bình, người người an vui, hạnh phúc…

Phật sự đúc chuông do Phật tử phát tâm hỷ cúng.

tribuu03.JPG

Rất đông Phật tử tham dự

tribuu14.JPG

Sái tịnh, khai chuông

tribuu02.JPG

Tiếng chuông chánh niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày