Khánh Hòa: Lãnh đạo tỉnh chúc tết chư tôn đức

Buổi thăm, chúc tết của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tại văn phòng Ban Trị sự tỉnh
Buổi thăm, chúc tết của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tại văn phòng Ban Trị sự tỉnh
0:00 / 0:00
0:00
GN - Chiều 5-2 , đoàn HĐND, UBND, UBMTTQVN và Công an tỉnh Khánh Hoà do ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư kiêm Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, chúc tết Ban Trị sự tại chùa Long Sơn (văn phòng Ban Trị sự, số 20 đường 23/10, TP.Nha Trang).

Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tiếp đón.

Đại diện phái đoàn, ông Nguyễn Tấn Tuân đã thăm hỏi sức khỏe đến chư tôn đức trong Ban Trị sự và bày tỏ niềm vui với sự nhất quán và kịp thời của GHPGVN tỉnh trong công tác chỉ đạo phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Dịp này, ông gửi lời chúc đến toàn thể chư Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh có một mùa Xuân an lạc và sức khỏe.

Hòa thượng Thích Minh Thông phát biểu, cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Đồng thời, tri ân đối với các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan đoàn thể, chức năng luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ Phật giáo tỉnh nhà.

Chúc tết tại cơ quan Công an TP.Nha Trang

Chúc tết tại cơ quan Công an TP.Nha Trang

Trước đó, phái đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hoà đã đi thăm và chúc tết Tỉnh uỷ, UBND, HĐND, UBMTTQVN, Công an tỉnh Khánh Hoà, TP.Nha Trang và hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày