Khánh Hòa: Tổng kết công tác Phật sự năm 2020

Chư tôn đức chủ tọa hội nghị
Chư tôn đức chủ tọa hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO -  Sáng 23-1, tại chùa Long Sơn (phường Phương Sơn, TP.Nha Trang), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hoà đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2021. 

Đại đức Thích Nguyên Đăng - Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa trình bày báo cáo tóm tắt các hoạt động Phật sự năm 2020 và nhiệm vụ hoạt động năm 2021 trước hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Về công tác Tăng sự: tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2564 - Dương lịch 2020 thành tựu viên mãn, với 1.096 hành giả; Đề nghị Trung ương Giáo hội xét tấn phong giáo phẩm cho 12 Tăng Ni; 5 quyết định bổ nhiệm trú trì cho các tự viện trên toàn tỉnh.

Về công tác hoằng pháp: trên tinh thần phòng chống dịch Covid-19 nên Ban Hoằng pháp của tỉnh và các huyện, thị không tổ chức các khóa tu thường kỳ cũng như các buổi thuyết giảng tại các đạo tràng, tự viện.

Về công tác từ thiện xã hội: đóng góp vào quỹ tủ thuốc từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa; tặng 2 giếng nước cho 2 trường học tại tỉnh Đắk Nông; tổ chức nhiều chuyến cứu trợ đồng bào bị bão lụt tại các tỉnh miền Trung; phát quà hỗ trợ người dân khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh nhà. Tổng số tiền từ thiện trên 2 tỷ đồng.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Minh Thông - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hoà ghi nhận những thành tựu Phật sự trong năm qua. Hòa thượng cũng sách tấn Tăng Ni cần nỗ lực hơn nữa để các hoạt động Phật sự trong năm 2021 đạt được nhiều kết quả khả quan hơn nữa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày