Khánh Hòa: Lễ húy nhật cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Ý

Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Ý
Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Ý
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức tưởng niệm húy nhật cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Ý tại chùa Linh Sơn Pháp Bảo (X.Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) vào ngày 17-11 vừa qua.
Chư tôn đức tưởng niệm, cầu nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc

Chư tôn đức tưởng niệm, cầu nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc

Quang lâm tham dự lễ có chư tôn Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Quảng Thiện, Hòa thượng Thích Nguyên Quang, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; cùng chư tôn Hòa thượng giáo phẩm chứng minh, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; chư Tăng Ni và các Phật tử về thắp hương tưởng niệm, tri ân bậc cao Tăng của Phật giáo tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, vào ngày 16-11, Hoà thượng Thích Tâm Viên, trụ trì chùa Linh Sơn Pháp Bảo đã cùng môn đồ pháp quyến, Phật tử tổ chức lễ bạch Phật khai kinh, cung tiến Giác linh, thắp nến nhiễu tháp tưởng niệm ân sư.

Bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Ý trong khuôn viên chùa Linh Sơn Pháp Bảo

Bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Ý trong khuôn viên chùa Linh Sơn Pháp Bảo

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Ý, húy Trừng Huệ, hiệu Ấn Bảo, nguyên Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; khai sơn các chùa: Linh Sơn Pháp Bảo (X.Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang), Linh Sơn Pháp Ấn (X.Suối Cát, Cam Lâm) và chùa Linh Sơn Phước Điền (X.Phước Đồng, TP.Nha Trang).

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã viên tịch ngày mùng 5-10-Kỷ Hợi; trụ thế 86 năm, 53 hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.

Thông tin hàng ngày