Khánh Hòa: Lễ truy niệm, cung tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Như Minh trà-tỳ

Tiễn kim quan cố Ni trưởng đến nơi trà-tỳ
Tiễn kim quan cố Ni trưởng đến nơi trà-tỳ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13-8, tại chùa Minh Châu (xã Ninh Giang, thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm và cung tống kim quan cố Ni trưởng Thích nữ Như Minh đến Đài hoả táng TP.Nha Trang làm lễ trà-tỳ.
Chư tôn đức chứng minh lễ truy niệm

Chư tôn đức chứng minh lễ truy niệm

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Quảng Thiện, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; Hòa thượng Thích Trừng Giác, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Đỗng Quyên, đại diện môn phong tổ đình Sắc Tứ Thiền Lâm (Phan Rang - Ninh Thuận); Thượng tọa Thích Nhuận Đức, Trưởng ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hòa, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang cùng chư tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự tỉnh, GHPGVN thị xã Ninh Hoà, Phân ban Ni giới tỉnh và thị xã Ninh Hoà, môn phong tổ đình Sắc Tứ Thiền Lâm (Ninh Thuận), chư tôn đức trú trì các tự viện tại thị xã Ninh Hoà, trong và ngoài tỉnh Khánh Hoà đồng về tham dự nhất tâm cầu nguyện cung tiễn.

Cung tuyên tiểu sử cuộc đời hành đạo của cố Ni trưởng

Cung tuyên tiểu sử cuộc đời hành đạo của cố Ni trưởng

Mở đầu buổi lễ tưởng niệm, Ni trưởng Thích nữ Thông Hiền, Chứng minh Phân ban Ni giới thị xã Ninh Hoà cung tuyên tiểu sử cố Ni trưởng Thích Nữ như Minh, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Khánh Hoà, viện chủ chùa Minh Châu.

Tiếp đó, Ni sư Thích nữ Diệu Hạnh thay mặt Phân ban Ni giới thị xã Ninh Hoà đọc điếu văn tưởng niệm của Phân ban Ni giới Ninh Hòa, ôn lại công hạnh và đạo nghiệp của cố Ni trưởng trong quá trình hành đạo và hướng dẫn Ni chúng thị xã Ninh Hòa tu học ổn định.

Đại diện môn đồ pháp quyến, Ni sư Thích nữ Đồng Nghiêm dâng lời cảm niệm tỏ lòng thương kính vô biên

Đại diện môn đồ pháp quyến, Ni sư Thích nữ Đồng Nghiêm dâng lời cảm niệm tỏ lòng thương kính vô biên

Đại diện môn đồ pháp quyến, Ni sư Thích nữ Đồng Nghiêm dâng lời cảm niệm tỏ lòng thương kính vô biên lên bậc ân sư khả kính đã dày công giáo dưỡng, tác thành giới thân huệ mạng. Sau cùng là lời cảm tạ của Ban Tổ chức Lễ tang do Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Trưởng Phân ban Ni giới thị xã Ninh Hoà thay mặt Ban Tổ chức cảm tạ.

Sau phần lễ tưởng niệm, chư tôn đức đồng dâng hương kính viếng và cử hành nghi thức thỉnh di ảnh, long vị thăng xa; Hòa thượng Thích Trừng Giác, Chứng minh tang lễ cung tuyên pháp ngữ phất trần, thỉnh kim quan cố Ni trưởng rời Giác linh đường đến Đài hoả táng TP.Nha Trang làm lễ trà-tỳ.

Môn đồ pháp quyết cung tống kim quan Ni trưởng đến nơi trà-tỳ

Môn đồ pháp quyết cung tống kim quan Ni trưởng đến nơi trà-tỳ

Sau đó, môn đồ pháp quyến thành kính cung thỉnh linh cốt cố Ni trưởng về nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Minh Châu.

Hơn 80 năm hiện diện nơi cõi thế phù sinh, 57 năm hành đạo giáo hoá, công đức và đạo nghiệp của cố Ni trưởng đã để lại cho hậu thế mai sau lòng quy ngưỡng kính tôn về một bậc Trưởng lão Ni tòng lâm mô phạm, với hoài bão phụng sự đạo pháp, tiếp dẫn hậu lai, truyền lưu Ni chúng.

Môn đồ đệ tử củng thỉnh linh vị, di ảnh, y bát...

Môn đồ đệ tử củng thỉnh linh vị, di ảnh, y bát...

Đến nơi làm lễ trà-tỳ

Đến nơi làm lễ trà-tỳ

Linh cốt của cố Ni trưởng sẽ được nhập tháp trong khuôn viên chùa Minh Châu

Linh cốt của cố Ni trưởng sẽ được nhập tháp trong khuôn viên chùa Minh Châu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày