Khánh Hòa: Lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích nữ Như Minh, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 9-8, tại chùa Minh Châu (tổ dân phố Thanh Châu, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa), Ban Trị sự GHPGVN thị xã, môn đồ pháp quyến trang nghiêm thỉnh nhục thân Ni trưởng Thích nữ Như Minh, Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Khánh Hòa nhập kim quan.
Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm

Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm

Chứng minh, tham dự hộ niệm có Hòa thượng Thích Trừng Giác, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; Hòa thượng Thích Thiện Hạnh, viện chủ chùa Phổ Hóa; Thượng tọa Thích Nhuận Đức, Trưởng ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hòa, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang; Ni trưởng Thích nữ Thông Thuận, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Diệu Vân, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, cùng chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử tham dự cầu nguyện.

Hòa thượng Thích Trừng Giác được cung thỉnh sái tịnh đàn tràng

Hòa thượng Thích Trừng Giác được cung thỉnh sái tịnh đàn tràng

Hòa thượng Thích Trừng Giác được cung thỉnh sái tịnh đàn tràng, kim quan cũng như nhục thân Ni trưởng tân viên tịch.

Trong tiếng niệm Phật, âm ba trầm hùng của chuông trống Bát-nhã, môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh nhục thân Ni trưởng rời thiền thất đến Giác linh đường, nơi tôn trí kim quan để làm lễ nhập quan.

Cung thỉnh nhục thân Ni trưởng Như Minh nhập kim quan

Cung thỉnh nhục thân Ni trưởng Như Minh nhập kim quan

Do niên cao, Ni trưởng Thích nữ Như Minh, viện chủ chùa Minh Châu đã thuận thế vô thường viên tịch vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 8-8-2022 (nhằm ngày 11-7-Nhâm Dần), trụ thế 81 năm với 57 hạ lạp.

Chư Ni hộ niệm

Chư Ni hộ niệm

Chư Ni niêm hương tưởng niệm Giác linh Ni trưởng

Chư Ni niêm hương tưởng niệm Giác linh Ni trưởng

Môn đồ pháp quyến bên kim quan Ni trưởng Thích nữ Như Minh

Môn đồ pháp quyến bên kim quan Ni trưởng Thích nữ Như Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày