Khánh Hòa: Sinh viên Lào - Campuchia đón Tết cổ truyền tại chùa Vạn Đức

Niêm hương Tam bảo tại chánh điện chùa Vạn Đức
Niêm hương Tam bảo tại chánh điện chùa Vạn Đức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13-4, tại chùa Vạn Đức (TP.Nha Trang) đã diễn ra lễ hội đón Tết cổ truyền Bunpimay và Chôl Chnăm Thmây dành cho các bạn học viên, sinh viên Lào - Campuchia đang học tập và công tác tại các Trường Sĩ quan và Học viện Hải quân trên địa bàn tỉnh.
Trao quà Tết đến sinh viên

Trao quà Tết đến sinh viên

Thượng tọa Thích Giác Nghĩa, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Khánh Hòa, trụ trì chùa Vạn Đức; ông Lê Trung Hưng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa và đại diện lãnh đạo các cơ quan tỉnh, TP.Nha Trang, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia tỉnh Khánh Hòa; cùng sự hiện diện chư tôn đức Tăng và 40 học viên, sinh viên Lào - Campuchia đang theo học tại các trường trên địa bàn tỉnh: Đại học Khánh Hòa, Sĩ quan Thông tin, Sỹ quan Không quân, Học viện Hải quân, đại diện cho gần 300 học viên, sinh viên Lào - Campuchia tại Khánh Hòa.

Thượng tọa Thích Giác Nghĩa chào mừng, bày tỏ sự hoan hỷ đến lãnh đạo và Ban Giám hiệu thuộc các đơn vị trường và những bạn hiện đang là học sinh, sinh viên Lào - Campuchia đang công tác và học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, chúc Tết cổ truyền của tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào - Campuchia.

Sinh viên tham dự

Sinh viên tham dự

Chương trình đón Tết cổ truyền Bunpimay hay Chôl Chnăm Thmây của đại diện học viên hai nước Lào - Campuchia với lễ dâng cúng chư Phật mười phương, trì tụng kinh cầu an năm mới và thực hiện nghi thức buộc chỉ tay, Tắm Phật, té nước cầu may mắn. Chương trình không chỉ giúp cho những người con đang xa quê được đón Tết cổ truyền, có động lực trong học tập cũng như trong cuộc sống mà còn thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày