Trà Vinh: Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây

Ông Y Thanh Hà Niê K’đăm trao quà chúc Tết cổ truyền đến chư vị Hòa thượng
Ông Y Thanh Hà Niê K’đăm trao quà chúc Tết cổ truyền đến chư vị Hòa thượng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 4-4, đoàn công tác Hội đồng dân tộc của Quốc hội do ông Y Thanh Hà Niê K’đăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết cổ truyền.

Theo đó, nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer, đoàn công tác Hội đồng dân tộc của Quốc hội do ông Y Thanh Hà Niê K’đăm làm trưởng đoàn, cùng ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện Ban Dân tộc tỉnh đến thăm, chúc Tết và tặng quà đến chư Tăng tiểu biểu trên địa bàn tỉnh.

Đoàn đã đến thăm và tặng quà Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh tại Văn phòng Tỉnh hội - chùa KomPong (P.1, TP.Trà Vinh).

Đoàn thăm bà con Khmer tỉnh Trà Vinh nhân Tết cổ truyền

Đoàn thăm bà con Khmer tỉnh Trà Vinh nhân Tết cổ truyền

Tiếp đoàn có Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh, Hòa thượng Thạch Oai, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh, trụ trì chùa KomPong.

Tại buổi thăm, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê K’đăm đã thay mặt đoàn chúc các vị Hoà thượng, Thượng tọa, Đại đức và toàn thể đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây “An lành, vui tươi và đầm ấm”.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội khẳng định trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách toàn diện, phù hợp với tiềm lực của đất nước trong từng giai đoạn để phát triển vùng dân tộc thiểu số nói chung và vùng đồng bào Khmer Nam Bộ nói riêng.

Dịp này, đoàn công tác Hội đồng dân tộc của Quốc hội đã trao tặng 30 phần quà đến 30 vị tiêu biểu trong đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày