Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP.HCM thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây

Bà Trần Kim Yến trao quà chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây đến Hòa thượng Danh Lung cùng chư Tăng - Ảnh: C.H.T
Bà Trần Kim Yến trao quà chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây đến Hòa thượng Danh Lung cùng chư Tăng - Ảnh: C.H.T
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 7-4, bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM thăm và chúc mừng Hòa thượng Danh Lung nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.

Nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023 của đồng bào Khmer, bà Trần Kim Yến đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN TP.HCM đến chùa Candaransi (Q.3, TP.HCM) chúc mừng đón Tết cổ truyền anh lành, tươi vui đến Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Văn phòng II TƯGH, trụ trì chùa Candaransi cùng chư Tăng, Phật tử người Khmer.

Hòa thượng Danh Lung thay mặt chư Tăng, Phật tử người Khmer chùa Candaransi cảm ơn sự quan tâm đến thăm, chúc Tết của Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM Trần Kim Yến nhân Tết cổ truyền.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã có Thư chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đến chư Tăng và Phật tử, đồng bào người Khmer.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày