Khánh Hòa: Thượng tọa Thích Lương Ân, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Vạn Ninh viên tịch

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay, 20-6, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, H.Vạn Ninh cùng môn đồ pháp quyến chùa Bửu Lâm kính tiếc báo tin Thượng tọa Thích Lương Ân viên tịch.
Chân dung cố Thượng tọa Thích Lương Ân

Chân dung cố Thượng tọa Thích Lương Ân

Thượng tọa Thích Lương Ân, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN H.Vạn Ninh; Nguyên Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; Đại biểu Hội đồng Nhân dân H.Vạn Ninh; Ủy viên Ủy ban MTTQVN H.Vạn Ninh; Nguyên Đại biểu Hội đồng Nhân dân X.Vạn Bình; Nguyên Ủy viên Ủy ban MTTQVN X.Vạn Bình; Trụ trì chùa Bửu Lâm (H.Vạn Ninh, Khánh Hòa).

Do bệnh duyên, Thượng tọa đã xả báo thân vào lúc 23 giờ 50 phút, ngày 19-6-2023 (2-5-Quý Mão) tại chùa Bửu Lâm; Trụ thế 74 năm, 30 hạ lạp.

Lễ nhập kim quan chính thức được cử hành vào lúc 8 giờ ngày 21-6-2023 (4-5-Quý Mão). Kim quan được tôn trí tại chùa Bửu Lâm (H.Vạn Ninh, Khánh Hòa).

Lễ viếng bắt đầu lúc 10 giờ cùng ngày đến ngày 23-6-2023 (6-5-Quý Mão).

Lễ tưởng niệm vào lúc 7 giờ ngày 24-6-2023 (7-5-Quý Mão). Sau đó, cung tiễn kim quan Thượng tọa trà-tỳ tại Nhà hỏa táng Nha Trang.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày