Khánh thành 2 cầu bê-tông, tặng dụng cụ y tế chống Covid-19

GNO - Sáng nay, ĐĐ.Thích Minh Phú, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban TTXH Phật giáo TP.HCM, Hội trưởng Hội Tường Nguyên đã tổ chức lễ khánh thành 2 cây câu nông thôn tại tỉnh Sóc Trăng.

cau.jpg

Cầu Tường Nguyên 359 tại xã An Thạnh 3 được đưa vào sử dụng


Theo đó, Hội Từ thiện Tường Nguyên đã tổ chức lễ khánh thành, đưa vào sử dụng cầu Tường Nguyên 358 tại ấp Đoàn Văn Tố, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng do gia đình ông Nguyễn Thái Sơn ở TP.HCM tài trợ, cùng bà con nhân dân đóng góp công sức.

Cùng ngày, cây cầu Tường Nguyên 359 tọa lạc tại ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) do shop Phương Hà ở TP.HCM tài trợ, cùng sự đóng góp ngày công của bà con địa phương.

Được biết, tổng chi phí xây dựng 2 cây cầu trên là 690 triệu đồng.

Ph.V

* Ngày 5, 6-8, ĐĐ.Thích Chơn Trí, chùa Hiếu Đức, xã Tân Hộ Cơ (huyện Tân Hồng, Đồng Tháp) phối hợp với các Trạm kiểm soát Đồn Biên phòng Thông Bình đã tổ chức tặng quà chống dịch Covid-19.

Phat khau trang va tuyen  truyen.jpg
Tuyên truyền, tặng khẩu trang y tế tại chợ Thông Bình
Đoàn đã tặng tổng cộng 12.000 chiếc khẩu trang miễn phí và 200 chai gel dung dịch rửa tay sát khuẩn phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới cho người dân.Trong đó, chuyển tặng 6.000 chiếc khẩu trang cho tỉnh Quảng Nam, còn lại phát tặng cho người dân tại chợ xã Thông Bình 2.500 chiếc, chợ xã Tân Hộ Cơ 2.000 chiếc, cửa khẩu Dinh Bà 1.000 chiếc và Trạm y tế xã 500 chiếc khẩu trang miễn phí.Dịp này, đoàn còn tuyên truyền, cổ động người dân nâng cao ý thức phòng ngừa Covid-19 bằng hình thức hướng dẫn đeo khẩu trang và rửa tay đúng cách, cài đặt và sử dụng khẩu trang điện tử (Bluezone) trên điện thoại di động để bảo vệ bản thân và gia đình.
 

Trần Trọng Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.

Thông tin hàng ngày