Khánh thành 2 cầu nông thôn ở Long An

GNO - Đạo tràng chùa Giác Hoa (Long An) vừa phối hợp cùng chính quyền địa phương xã Tân Hòa và Nhơn Ninh (H.Tân Thạnh, Long An) khánh thành 2 cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn vào hôm qua, 27-3 (ảnh).

Hai cây cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép, có 3 nhịp chính, sàn đúc bê tông. Qua hơn một tháng rưỡi thi công đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong sự vui mừng phấn khởi của bao người dân.

khanh thanh cau.JPG

Cây cầu thứ nhất mang tên cầu Diệu Thọ bắc qua kênh 500 thuộc địa bàn ấp Văn Phòng, xã Tân Hòa có chiều dài 20m, rộng 1,75m. Tổng kinh phí xây dựng trên 97 triệu đồng, trong đó Phật tử Diệu Thọ thế danh Trịnh Thị Hiểu ở quận 1, TP.HCM tài trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do nhân dân địa phương đóng góp.

Cầu thứ hai mang tên cầu Chiêu Tâm bắc qua Kênh Đứng thuộc địa bàn ấp 915 xã Nhơn Ninh. Cầu có chiều dài 23m, rộng 2,5m, tổng kinh phí trên 146 triệu đồng. Trong đó, đoàn từ thiệu Chiêu Tâm vận động Phật tử Chân Hiếu Thanh và bạn bè 80 triệu đồng, phần còn lại do nhân dân địa phương đóng góp. Được biết, hai cây cầu nói trên do chùa Giác Hoa vận động tài trợ và nhóm Phật tử của chùa đảm nhận thi công.

Dịp này, Đoàn từ thiện Chiêu Tâm trao 100 phần quà cho học sinh xã Tân Hòa và Nhơn Ninh. Mỗi phần quà trị giá 125.000 đồng gồm cặp, tập viết và bánh kẹo...            

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

GNO - Nơi đây, hơn nửa thế kỷ trước, trên cương vị Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, rồi Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết từng lưu trú trực tiếp lãnh đạo Phật giáo đi qua những biến cố lớn lao của lịch sử, trong đó có Pháp nạn 1963.
Những điều cần biết về cử tri

Những điều cần biết về cử tri

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15-3-2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.

Thông tin hàng ngày