Khảo sát lại các tiêu chí của Quán Âm Phật Đài

GNO - Hôm qua, 22-9, tại Quán Âm Phật Đài (P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu), đoàn Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long do ông Lê Thanh Phong, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Ban Quản trị Quán Âm Phật Đài (QAPĐ).

 
ANHBL (2).JPG

Đoàn khảo sát làm việc với Ban Quản trị Quán Âm Phật Đài

Tham dự còn có ông Thái Quốc Lưu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đại diện các phòng, ban ngành tỉnh, TP.Bạc Liêu, UBND phường Nhà Mát. Tiếp đoàn có TT.Thích Quảng Thới, Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Quản trị QAPĐ cùng chư ton đức Ban Thường trực BTS và Ban Quản trị.

Đoàn đã khảo sát và kiểm tra thực tế các tiêu chí xét công nhận là điểm du lịch tiêu biểu. Tại buổi làm việc, đoàn được nghe báo cáo của Ban Quản trị về các bước xây dựng phát triển tại khu vực, tổ chức quản lý sinh hoạt văn hóa, tâm linh ; tổ chức lễ hội, tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, việc phục vụ khách thập phương đến hành hương chiêm bái… góp phần đưa Nghị quyết 02 của tỉnh về đẩy mạnh và phát triển du lịch tại Bạc Liêu.

 
ANHBL (1).JPG

Đoàn khảo sát tại Quán Âm Phật Đài

Theo nhận xét đánh giá của đoàn công tác, QAPĐ được Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long công nhận là điểm du lịch tiêu biểu vào năm 2015. Đến nay, cơ sở ngày thêm hoàn thiện các mặt, tiếp tục đạt các tiêu chí xét công nhận vào năm 2018 thông qua đơn đề nghị công nhận của Ban Quản trị QAPĐ.

Dịp này, đoàn cũng có một số góp ý để QAPĐ tiếp tục nâng tầm được xét công nhận với các tiêu chí quốc gia vào năm 2025.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày