Khóa tu Bát Quan trai tại chùa Huệ Quang, Kỳ Viên

GNO - Ngày 10-7, chùa Huệ Quang đã tổ chức khóa tu Bát Quan trai cho đạo tràng Phật tử tu học tại chùa.
anh nguyen ha.jpg
Phật tử cúng dường tịnh tài, phẩm vật lên chư tôn hành giả an cư tại Huệ Quang tự

ĐĐ.Thích Pháp Châu, UV BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, Phó trưởng BTS GHPGVN quận Ngũ Hành Sơn, trú trì chùa Huệ Quang đã truyền giới và hướng dẫn cho gần 100 giới tử tu học, tụng kinh, thọ trì Bát Quan trai giới. Trong khóa tu này, đạo tràng đã phát tâm cúng dường trai tăng lên chư tôn đức an cư tại tịnh nghiệp đạo tràng chùa Huệ Quang. Chiều cùng ngày, các giới tử đã được nghe ĐĐ.Thích Tâm Mẫn, vị sư nhất bộ nhất bái xuyên Việt thuyết giảng đề tài “Pháp môn niệm Phật”. 

Nguyên Hà

* Trong khi đó, đạo tràng chùa Kỳ Viên (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) với gần 100 giới tử đã được ĐĐ.Thích Đạo Hạnh, trú trì bản tự cùng chư Tăng hướng dẫn đạo tràng tụng kinh, trì chú, niệm Phật hồng danh sám hối.

tnam 3.JPG


Chư tôn đức thực hiện nghi thức quá đường tại khóa tu

Sáng cùng ngày, đạo tràng cung thỉnh giới sư truyền giới, các giới tử đọc theo những lời phát nguyện thọ giữ 8 giới trong suốt một ngày đêm, được nghe pháp thoại chủ đề "Cơn giận và vấn đề giải quyết cơn giận”.

Dịp này, đạo tràng đã tác bạch cúng dường trai phạn đến chư Tăng đang an cư tại trú xứ chùa Kỳ Viên.

Thanh Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những ai quy y Phật/ Không đọa ba đường dữ/ Lậu tận, nơi trời người/ Rồi sẽ đến Niết-bàn

Công đức quy y Tam bảo

GNO - Kinh Phật dạy về luân hồi, chúng sinh sống chết theo nghiệp mà nổi chìm lên xuống xoay vần trong lục đạo. Trong sáu nẻo luân hồi của Dục giới, ai có phước thì được sinh trời người, ai thiếu phước thì bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.
Kim Chương tự - ngôi chùa lịch sử của đất Gia Định

Kim Chương tự - ngôi chùa lịch sử của đất Gia Định

GNO - Hai ngôi chùa cổ của trấn Phiên An được tác giả Gia Định thành thông chí khảo tả là Giác Lâm tự và Kim Chương tự. Kim Chương tự là ngôi chùa gánh lấy hầu hết những thăng trầm của lịch sử đất Gia Định. Lúc được coi là ngôi “đại bửu sát”, lúc chỉ còn là ngôi chùa lá nhỏ hoang tàn ở ven Đồng Tháp Mười.

Thông tin hàng ngày