Khởi công xây hai cây cầu nông thôn, 5 nhà tình thương tại Bến Tre

Khởi công xây dựng 2 cây cầu Tường Nguyên 4-1-402 tại xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri
Khởi công xây dựng 2 cây cầu Tường Nguyên 4-1-402 tại xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 30-3, Đại đức Thích Minh Phú, Phó Trưởng ban TTXH Phật giáo TP.HCM, Hội trưởng Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên cùng chính quyền địa phương đã khởi công xây dựng cầu Tường Nguyên 401- 402 và khởi công 5 căn nhà tại tỉnh Bến Tre.

Đoàn đã khởi công xây dựng cầu Tường Nguyên 401 với chiều ngang 3,3 mét, chiều dài 18 mét; Cây cầu 402 với chiều ngang 3,3 mét, chiều dài 28 mét tại xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri.

Cùng ngày, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên cũng khởi công xây 5 căn nhà tình thương tại huyện Ba Tri cho 5 gia đình gồm: Gia đình chị Lưu Thị Gái, ấp An Lợi, xã An Ngãi Trung; Chị Võ Thị Lý, ở ấp An Bình, xã An Thủy; Gia đình chị Nguyễn Thị Hồng, xã Bảo Thạnh; Gia đình anh Nguyễn Văn Giả, xã Tân Xuân; Gia đình anh Trương Thanh Dũng, ở Xã Phước Ngãi. 5 gia đình này đều là những hộ nghèo tại địa phương, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, neo đơn, bệnh tật.

Trao những suất cơm chay đến người khó khăn, cơ nhỡ TP.HCM

Trao những suất cơm chay đến người khó khăn, cơ nhỡ TP.HCM

Hội cũng tiếp tục tặng 45 cái áo quan cho ở Long An, Trà Vinh và Sóc Trăng (mỗi cái trị giá 3 triệu đồng), tổng cộng 95 cái để hỗ trợ những gia đình khó khăn có người thân qua đời.

Trước đó, ngày 28-3, Bếp ăn Từ thiện Tường Nguyên đã nấu và tặng 2.000 phần cơm chay, chia sẻ đến bà con khó khăn, cơ nhỡ trên địa bàn TP.HCM và trước cổng các bệnh viện TP.HCM: Bệnh viện Quận 8, Truyền Máu Huyết Học, Nhi Đồng 1, Viện Tim, Ung Bướu, Chấn Thương Chỉnh Hình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.

Thông tin hàng ngày