Khởi động chương trình “Tiếp sức mùa thi 2010”

Giác Ngộ - Tiếp nối thành công của lần đầu tiên tổ chức, năm nay chương trình Tiếp sức mùa thi 2010 được Báo Giác Ngộ và Tiểu ban Thanh thiếu nhi Phật tử triển khai sớm và đang bắt đầu một số công tác chuẩn bị.
TSMT (4).jpg

Tình nguyện viên tham gia Tiếp sức mùa thi 2009

TSMT (2).jpg

Theo thông tin từ Ban tổ chức, chương trình chủ yếu sẽ đón thí sinh từ các tỉnh, thành trong cả nước đến TP.HCM và TP.Cần Thơ ứng thí và về ở tại tác chùa gần điểm thi. Trong thời gian này, các thí sinh cũng sẽ được các chùa bố trí ăn chay miễn phí. Để thuận tiện trong việc đón tiếp thí sinh, Ban tổ chức sẽ tuyển 350 tình nguyện viên là sinh viên các trường cao đẳng, đại học làm tình nguyện viên cho chương trình. Lực lương này chưa bao gồm các anh chị huynh trưởng và đoàn sinh Gia đình Phật tử trong toàn TP.HCM cùng tham gia.

TSMT (1).jpg

HT.Thích Trí Quảng tặng quà cho 1 tình nguyện viên

trong lễ cầu nguyện nhân mùa tiếp sức 2009

TSMT (5).jpg

TT.Thích Thiện Bảo tặng quà cho tình nguyện viên

trực tại bến xe miền Đông năm 2009

Cũng như năm 2009, chương trình Tiếp sức mùa thi 2010 sẽ lập các trạm đón thí sinh tại Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, Ga Sài Gòn và tại tòa soạn Báo Giác Ngộ. Ngoài ra sẽ có một lực lượng cơ động luôn thường trực để sẵn sàng đón thí sinh ở các địa điểm khác theo nhu cầu. Tại TP.HCM, ngoài trụ sở tòa soạn, Ban tổ chức còn mượn tạm văn phòng Ban thực hiện Dự án Sáng kiến Lãnh đạo Phật giáo TP.HCM (64/3 Phạm Hồng Thái, P.2, Q.Tân Bình) làm văn phòng thường trực và bộ phận điều phối được phân công trực để phụ giúp công việc cho Ban tổ chức.

TSMT (7).jpg
Tình nguyện viên đón thí sinh
tại Bến xe Miền Tây trong mùa tiếp sức 2009

Với việc thông báo tuyển tình nguyện viên, chương trình “Tiếp sức mùa thi 2010” được xem đã chính thức khởi động, bắt tay vào việc tiếp sức thí sinh các tỉnh thành trong cả nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày