Không có chuyện "chiến binh Phật giáo chống Hồi giáo"

GNO - Các nhà lãnh đạo từ cộng đồng Phật giáo hôm 21-5 vừa qua yêu cầu phải có hình phạt điển hình cho những người chịu trách nhiệm xuất bản một báo cáo tuyên bố rằng có một nhóm chiến binh Phật giáo âm mưu tấn công người Hồi giáo ở Bangladesh vào ngày 24-4.

Họ cáo buộc đây là báo cáo vô trách nhiệm, kêu gọi tuyên truyền để kích động người dân vào bạo lực.

Tại buổi họp báo do Tổ chức truyền thống Phật giáo, Hội đồng Bảo tồn Văn hóa và Di sản tổ chức, Chủ tịch Tổ chức Progyananda đã yêu cầu Hội đồng Báo chí Bangladesh đưa ra một chỉ thị thích hợp cho giới truyền thông về việc đưa tin giả mạo.

Theo báo cáo vào ngày 24-4, một số báo chí khác của tờ Bangla cũng công bố các báo cáo tương tự, mà theo nhà sư chủ tịch là đã được thực hiện có mục đích: "Chúng tôi tin rằng một nhóm lợi ích đã truyền bá tin tức sai để kích động bạo lực.

"Chúng tôi chân thành yêu cầu chính phủ xem xét vấn đề nghiêm túc và thực hiện một cuộc điều tra thích hợp và răn đe những người có trách nhiệm".

Sư cũng yêu cầu các tờ báo thừa nhận sai lầm của họ trong việc phát hành tài liệu giả mạo và bạo lực nhằm kích động trong khi đó các phóng viên, biên tập viên và tờ báo đều chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.

Văn Công Hưng (theo Dhaka Tribune)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày