Không khí sẻ chia bánh chưng ngày Tết ở chùa Tam Chúc

GNO - Hàng nghìn Phật tử, sinh viên, thanh niên tình nguyện đến từ các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nội hôm qua, 10-1 đã cùng tham gia chương trình: “Vạn bánh chưng yêu thương” diễn ra tại chùa Tam Chúc (Hà Nam).

1 (2).jpg


Mọi người vui vẻ thực hiện công việc ý nghĩa trước thềm xuân

Theo kế hoạch chương trình, 5.000 cặp bánh chưng (1 vạn chiếc) sẽ được thực hiện để gửi tặng tới những hộ nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ môi và trại phong ở một số tỉnh: Hà Nam, Điện Biên, Thanh Hoá, Bắc Ninh...

Chia sẻ với CTV báo Giác Ngộ, TT.Thích Minh Quang - phó trụ trì chùa Tam Chúc cho biết đây không chỉ là một hoạt động ý nghĩa nhằm dành tặng, chia sẻ tới những người còn khó khăn trong cuộc sống để có thêm những niềm vui ấm lòng ngày Tết, mà còn là hoạt động mang tính gắn kết các Phật tử nhiều độ tuổi, đến từ nhiều tỉnh thành lại với nhau.

“Rất nhiều bạn trẻ là sinh viên các trường Đại học lần đầu tiên về chùa và cũng là lần đầu tiên được tự tay gói, hoặc tham gia vào một công đoạn nào đó của việc gói bánh chưng. Dù còn vụng về khi gói nhưng các em có cơ hội được trải nghiệm, tiếp xúc với nét đẹp truyền thống ngày Tết cổ truyền của dân tộc, gần gũi với các Phật tử là thiện tri thức, và thấy trong nhưng chiếc bánh chưng dành chia sẻ với cộng đồng có một phần công sức của mình tham gia - điều đó giúp các em thêm nuôi dưỡng tâm từ và trưởng thành hơn”,  Thượng tọa hoan hỷ bày tỏ.

3.jpg


TT.Thích Minh Quang vui vẻ gói bánh cùng tình nguyện viên

Bạn Quốc Khánh (Hà Nam, 20 tuổi) bày tỏ, sau khi các cô bác lớn tuổi hoàn thiện gói bánh xong, khâu thức đêm luộc bánh do các bạn trẻ. Cảm giác cùng nhau thức đêm luộc bánh chưng ở chùa, có bếp lửa hồng, hát hò vui vẻ, ai cũng thấy thêm gần gũi và hạnh phúc như chuẩn bị đón giao thừa vậy.

"Mong một mùa xuân thật an vui và bình yên đến với tất cả mọi người", Khánh nói.

2.jpg
4.jpg


Một mùa xuân ý nghĩa với cả người trao lẫn người nhận

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Bà Hai

GNO - Bà Hai là chị của ông nội tôi, thuộc ngành trưởng. Theo lý đó, bà lớn hơn tất cả trong gia đình, về cả vai vế lẫn tuổi tác.
"Do cái này có nên cái kia có; cái này khởi nên cái kia khởi"

Đệ nhất nghĩa Không

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại làng Điều Ngưu, thuộc dân chúng Câu-lưu.
Được khởi công xây dựng năm 1956, chùa Phật Học Xá Lợi có kiến trúc theo lối mới "trên bái đường, dưới giảng đường”

[Ảnh] Chùa Phật Học Xá Lợi - Không gian tâm linh với kiến trúc hiện đại

GNO - Chùa Phật Học Xá Lợi (89 đường Bà Huyện Thanh Quan, TP.HCM) được xây dựng với mục đích thờ xá-lợi Phật. Chùa có kiến trúc hiện đại mà vẫn mang sắc thái văn hóa dân tộc, là một di tích mang dấu ấn cuộc đấu tranh lịch sử của Phật giáo đồ chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm kỳ thị và đàn áp tôn giáo năm 1963.

Thông tin hàng ngày