Kiên Giang: Hàng trăm người tham dự lễ rước linh anh hùng liệt sĩ

(GNO-Kiên Giang): Chiều nay 01-6, hàng trăm chư Tăng Ni, Phật tử và người dân huyện đảo Phú Quốc đã tham dự lễ rước linh anh hùng liệt sĩ từ Đài tưởng niệm Quả Đấm về Nghĩa trang huyện.

Với lộ trình dài gần 30km, đoàn rước linh xuất phát từ Đài tưởng niệm Quả Đấm sau khi Ban kinh sư hoàn tất nghi thức triệu linh. Dù vượt hành trình khá dài nhưng đoàn rước linh đã di chuyển trong không khí trang nghiêm và trật tự tạo nên sự xúc động của những người đi đường. Khi về đến Nghĩa trang huyện, nơi đặt lễ đài chính của Đại lễ cầu siêu, hàng trăm chư tôn đức Tăng Ni BTS THPG tỉnh Kiên Giang và một số tỉnh thành đã nhất tâm hộ niệm cùng đoàn rước linh.

B1 (1).JPG
B1 (2).JPG
B1 (3).JPG
B1 (4).JPG
B1.JPG
B1 (5).JPG

Lễ rước linh từ Đài tưởng niệm Quả Đấm

Ngay sau đó, Chư tôn đức và người tham dự đã tiến hành nghi thức trì kinh, làm lễ quy linh các anh hùng liệt sĩ. Trong phần tuyên pháp ngữ, TT. Thích Minh Thiện - Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS THPG tỉnh Long An đã  nhắc lại công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ trong quá khứ. Qua đó, Thượng tọa cho rằng đại lễ hôm này là một dịp những người còn sống thể hiện lòng tri ân đến các anh hùng liệt sĩ và mong rằng với sự quy ngưỡng của đức Phật, hương linh của các anh hùng liệt sĩ sẽ được siêu thoát trong pháp giới vô biên, bất sanh bất diệt.

BB (14).JPG

TT. Thích Minh Thiện tuyên pháp ngữ

Khóa lễ chiều nay kết thúc bằng lễ cúng vong các anh hùng liệt sĩ theo nghi thức Phật giáo miền Nam. Giác Ngộ Online xin giới thiệu đến bạn đọc chùm ảnh lễ rước linh chiều nay:

BB.JPG
BB (1).JPG

Anh linh anh hùng liệt sĩ về đến lễ đài

BB (3).JPG
BB (15).JPG
BB (6).JPG
BB (7).JPG
BB (8).JPG

Chư tôn đức Tăng Ni

BB (2).JPG
BB (13).JPG
BB (4).JPG

Những người đồng đội

BB (9).JPG

Em nhỏ

BB (12).JPG
BB (11).JPG

Nhà tài trợ đại lễ

BB (10).JPG

Cùng toàn thể người dân hiệp lực cầu nguyện

BB (16).JPG
BB (17).JPG
BB (18).JPG

Nghi thức cúng vong

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày