Kiên Giang: Húy kỵ lần thứ 5 cố Hòa thượng Thích Giác Phước

(GNO-Kiên Giang): Sáng ngày 8-8 (nhằm mùng 9-7 âm lịch), chùa Phật Quang (TP. Rạch Giá) cùng môn đồ pháp quyến đã trọng thể tổ chức lễ húy kỵ lần thứ 5 cố HT. Thích Giác Phước - nguyên Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự THPG Kiên Giang, viện chủ chùa Phật Quang.

Đến chứng minh và tham dự có HT. Danh Nhưỡng - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội, HT. Thích Huyền Thông - UV HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự, chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự, Tăng ni trụ trì các tự viện cùng đông đảo Phật tử.

Tham dự còn có ông Lê Văn Thi - Chủ tịch UBND tỉnh, ông Bùi Quang Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng quý vị đại diện các cơ quan, ban ngành của tỉnh và thành phố Rạch Giá.

Kiên Giang: Húy kỵ lần thứ 5 cố Hòa thượng Thích Giác Phước ảnh 2

Chư Tôn đức chứng minh và các cơ quan chính quyền tham dự lễ

Tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Minh Nhẫn - Chánh Thư ký BTS, trụ trì chùa Phật Quang, trưởng tử của cố Hòa thượng đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoằng dương Phật pháp của cố Hòa thượng ân sư.

Toàn thể Tăng ni, Phật tử và đại diện chính quyền đã niêm hương tưởng niệm cố HT. Thích Giác Phước.

Xuất thân từ gia đình nông dân giàu truyền thống yêu nước, sùng mộ Phật pháp. Năm 18 tuổi, HT. Thích Giác Phước xuất gia tu học tại tịnh xá Ngọc Bửu (nay là chùa Phật Quang) với Sư Giác Nguyên.

Khi vừa thọ Cụ túc giới, Ngài theo đoàn Khất sĩ Sơn Lâm đi du hóa tu học tại các đảo Hòn Tre, Hòn Thơm, Sơn Rái… tu tịnh tại các hang động thâm u.

Sau đó Ngài quay về trùng tu ngôi tịnh xá và đổi tên là chùa Phật Quang và trụ trì tại đây, hoằng dương chánh pháp, tiếp tăng độ chúng.

Khi còn sinh tiền, HT. Thích Giác Phước là cây đại thọ của hàng Tăng ni, Phật tử trong tỉnh, đóng góp biết bao công sức cho Phật giáo địa phương trong 3 nhiệm kỳ 15 năm ở cương vị Phó ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội, được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương cao quý.

Nhân lễ húy kỵ, chùa Phật Quang cũng tổ chức đàn tràng chẩn tế, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, tổ chức cúng dường trai tăng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày