Kiên Giang: Tỉnh hội Phật giáo tổng kết công tác Phật sự năm 2010

(GNO-Kiên giang): Ngày 27-12 tại chùa Phật Quang (P. Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá), Ban Trị sự THPG Kiên Giang đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2010, triển khai phương hướng hoạt động năm 2011.

Chứng minh và tham dự có HT. Thích Như Niệm - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban Thường trực ban TTXH TƯ, HT. Thích Huyền Thông - Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự, HT. Danh Dĩnh - Ủy viên HĐTS, Phó Ban Trị sự, TT. Thích Tấn Đạt - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó văn phòng 2 TƯ cùng chư Tôn đức Ban Trị sự Tỉnh hội, thành viên Ban đại diện và chư Tôn đức trụ trì trong toàn tỉnh.

tk2010-27.jpg
tk2010-03.jpg

Chư tôn giáo phẩm chứng minh

tk2010-04.jpg

Dự hội nghị còn có ông Lê Quang Hân - Phó ban Thường trực ban Dân vận Tỉnh ủy, bà Lưu Thị Ngọc Sương - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh, ông Danh Lắm - Phó ban Tôn giáo tỉnh và các vị đại diện các cơ quan, ban ngành của tỉnh, phòng Nội vụ, phòng Tôn giáo Dân tộc các huyện, thị, thành phố.

Phát biểu khai mạc, HT. Danh Dĩnh - UV HĐTS, Phó Ban Trị sự nhấn mạnh: “Trong năm 2010, Ban Trị sự THPG Kiên Giang luôn đoàn kết hoạt động Phật sự và thành tựu được nhiều công tác đáng kể, đó là việc phối hợp với TƯGH, Ban Hoằng pháp TƯ, các ban, ngành, viện TƯ tổ chức thành công Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc lần thứ 2 năm 2010 tại Kiên Giang, được chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử, TƯGH, các tỉnh, thành hội Phật giáo, các cơ quan ban, ban ngành, đoàn thể từ TƯ đến địa phương và quý đại biểu tham dự đều hết sức hoan hỷ và khen ngợi trong công tác hoằng dương chánh pháp, phục vụ chúng sanh.”

tk2010-01.jpg

HT. Danh Dĩnh - UV HĐTS, Phó Ban Trị sự phát bểu khai mạc

Trong năm 2010, Phật giáo Kiên Giang đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác Phật sự, điển hình như: đăng cai tổ chức thành công hai sự kiện cấp quốc gia là Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc lần II và Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần IV, tổ chức trang nghiêm các ngày lễ trọng như: Phật giáo chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, lễ Phật đản, Vu lan, tưởng niệm 702 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn, tổ chức đại giới đàn Thích Trí Thiền cho Tăng Ni trong tỉnh thọ giới ... Bên cạnh đó, Ban Trị sự luôn duy trì tổ chức nghiêm túc các khóa bồi dưỡng trị trì, an cư kiết hạ, đặc biệt chùa Phật Quang lần đầu tiên tổ chức “Khóa tu mùa hè”, “Khóa tu báo hiếu” nhân mùa Vu lan dành cho các bạn trẻ, mỗi khóa tu có gần 700 bạn trẻ tham dự.

tk2010-02.jpg

TT. Danh Lân - Phó Thư ký BTS báo cáo công tác Phật sự năm 2010

Kiên Giang: Tỉnh hội Phật giáo tổng kết công tác Phật sự năm 2010 ảnh 6

ĐĐ. Thích Minh Nhẫn - Chánh Thư ký BTS trình bày
hoạt động Phật sự trọng tâm năm 2011

Công tác từ thiện xã hội cũng là một Phật sự thành công nổi bật của Phật giáo Kiên Giang. Năm qua, công tác từ thiện xã hội đạt gần 22 tỷ đồng, xây 212 căn nhà đại đoàn kết, 44 cây cầu bê tông và các mặt từ thiện khác như: cứu trợ đồng bào lũ lụt, phát quà cho người nghèo, người già neo đơn, tặng học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học, hốt thuốc, khám chữa bệnh miễn phí, hưởng ứng tích cực các phong trào ích nước lợi dân do Nhà nước phát động.v.v..

Hội nghị cũng nhìn nhận những mặt yếu kém, hạn chế trong công tác Phật sự, những vụ việc không hay xảy ra tại các cơ sở tự viện.

Triển khai phương hướng hoạt động trọng tâm vào năm 2011, ĐĐ. Thích Minh Nhẫn - Chánh Thư ký Ban Trị sự cho biết: sẽ khai giảng khóa IV trường Trung cấp Phật học và bắt buột tất cả Tăng Ni sinh hoạt, tu học tại Kiên Giang có tuổi đời dưới 45 tuổi nếu chưa qua đào tạo đều phải tham dự khóa đào tạo Trung cấp Phật học, mở các khóa bồi dưỡng tin học văn phòng, hành chánh Giáo hội cho Thư ký các Ban đại diện Phật giáo, khóa đào tạo quản lý tự viện và giảng sư dài hạn dành cho trụ trì.

Kiên Giang: Tỉnh hội Phật giáo tổng kết công tác Phật sự năm 2010 ảnh 7

TT. Thích Tấn Đạt - UV Thường trực HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký
Ban Hoằng pháp TƯ, Phó VP2 phát biểu tại hội nghị

Kiên Giang: Tỉnh hội Phật giáo tổng kết công tác Phật sự năm 2010 ảnh 8

HT. Thích Huyền Thông - Phó trưởng ban Thường trực BTS đúc kết hội nghị

Kiên Giang: Tỉnh hội Phật giáo tổng kết công tác Phật sự năm 2010 ảnh 9

HT. Thích Như Niệm - UV Thường trực HĐTS,
Phó ban Thường trực ban TTXH TƯ ban đạo từ

Về công tác từ thiện Ban Trị sự có kế hoạch kêu gọi xây dựng khu ký túc xá dành cho sinh viên nghèo tại khu vực gần trường Đại học Kiên Giang, chỉ đạo các chùa tổ chức tiếp sức mùa thi, tặng quà, học bổng cho học sinh nghèo nhân dịp tết Trung thu cùng các mặt từ thiện khác với quyết tâm đạt 100 tỷ đồng trong nhiệm kỳ VII, tiến tới chào mừng đại hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ VIII vào năm 2012. Lập kế hoạch tổ chức Đại hội cấp huyện, thị, thành phố tiến tới đại hội cấp tỉnh. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành tiếp tục hỗ trợ các chùa xin gia nhập Giáo hội để hoạt động đúng theo Hiến chương Giáo hội và pháp luật Nhà nước .v.v..

tk2010-11.jpg
tk2010-06.jpg
tk2010-16.jpg

Kiên Giang: Tỉnh hội Phật giáo tổng kết công tác Phật sự năm 2010 ảnh 13

Ban Giám hiệu trường Trung cấp Phật học khóa IV ra mắt hội nghị

tk2010-38.jpg

Sáng cùng ngày, chư Tôn đức Ban Hoằng pháp TƯ, ban TTXH TƯ, Ban Trị sự THPG Kiên Giang cùng các vị đại diện chính quyền, UBMTTQ tỉnh đã tiến hành bàn giao nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo tại Kiên Giang. Đây là một trong những hoạt động từ thiện nhân dịp tổ chức Hội thảo & tập huấn Hoằng pháp toàn quốc năm 2010 tại Kiên Giang vào tháng 5 vừa qua.

Đoàn đã đến thăm và trao tượng trưng cho các hộ nghèo tại địa bàn TP. Rạch Giá và huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) trong tổng số 212 căn nhà được xây dựng trong toàn tỉnh. Nhân dịp này, Ban tổ chức Hội thảo Hoằng pháp cũng tặng mỗi hộ số tiền 500 ngàn đồng để hỗ trợ bà con nghèo ăn tết.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày