Kiên Giang: Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp giáo lý Pali - Kinh luận giới tỉnh năm học 2022-2023

Chư tôn đức chứng minh, tham dự
Chư tôn đức chứng minh, tham dự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 24-1, tại chùa Sóc Xoài (Hòn Đất), Ban Giám hiệu Trường Pali - Kinh luận giới tỉnh Kiên Giang tổ chức kỳ thi tốt nghiệp giáo lý Pali - Kinh luận giới và lớp Ngữ văn Khmer năm học 2022-2023.
Kỳ thi tốt nghiệp giáo lý Pali – Kinh Luận giới và lớp Ngữ văn Khmer năm học 2022-2023

Kỳ thi tốt nghiệp giáo lý Pali – Kinh Luận giới và lớp Ngữ văn Khmer năm học 2022-2023

Chứng minh có Hòa thượng Danh Đổng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang, Hiệu trưởng Trường Pali - Kinh luận giới tỉnh; cùng chư tôn đức Ban Trị sự, Ban Giám hiệu, thành viên Hội đồng thi.

Kỳ thi tốt nghiệp giáo lý Pali - Kinh luận giới và Ngữ văn Khmer năm học 2022-2023 có Tăng sinh, học sinh trên địa bàn tỉnh tham gia. Các Tăng sinh, thí sinh sẽ tham gia các môn thi và thời gian mỗi môn thi trung bình 90 đến 120 phút.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Giám hiệu trường, Thượng tọa Danh Phản, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh, Phó Hiệu trưởng Trường Pali - Kinh luận giới tỉnđã đọc diễn văn khai mạc kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp Giáo lý Pali - Kinh luận giới và Ngữ văn Khmer được tổ chức thường niên từ ngày mùng 3 đến mùng 5-1 Âm lịch, nhằm đánh giá năng lực và kiến thức của các Tăng sinh và thí sinh đang theo học các lớp Giáo lý Pali - Kinh luận giới trên địa bàn tỉnh. Từ kỳ thi, Ban Giám hiệu trường sẽ kịp thời tuyên dương, khen thưởng các Tăng sinh, thí sinh đạt thành tích cao.

Các thí sinh tham dự

Các thí sinh tham dự

Hội đồng thi gồm 37 thành viên, do Hòa thượng Danh Lân làm cố vấn Hội đồng thi; Thượng tọa Danh Phản làm Chủ tịch Hội đồng thi.

Hòa thượng Danh Đổng phát biểu đề nghị các giám thị, người coi thi, giáo viên chấm thi, Tăng sinh, thí sinh nghiêm túc trong quá trình thi và chấm thi.

Hòa thượng mong các Tăng sinh, thí sinh cần đọc đề kỹ, chuẩn bị bài, kiến thức đã học để làm bài tốt. Đây được xem là kỳ thi quan trọng để trường lựa chọn những Tăng sinh lớp E’k có thành cao để lập danh sách gửi đến các Trường Trung cấp Văn hóa Nam bộ tại Trà Vinh và Trường Trung cấp Phật học tại TP.Cần Thơ.

Gần 100 vị Tăng, thí sinh tham dự kỳ thi

Gần 100 vị Tăng, thí sinh tham dự kỳ thi

Được biết, kỳ thi tốt nghiệp giáo lý Pali - Kinh luận giới và lớp 5 Khmer ngữ có gần 100 vị Tăng, thí sinh tham dự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày