Kính áp tròng có gây nguy hiểm cho mắt?

GNO - Một nghiên cứu gần đây cho thấy, đeo kính áp tròng (kính sát tròng) có thể làm thay đổi môi trường vi khuẩn sống trong mắt.

kinh ap trong.jpg


Đưa vật thể lạ vào mắt - kính áp tròng là hành động không tự nhiên - Ảnh: Internet

Theo nghiên cứu, bề mặt của mắt ở những người đeo kính áp tròng có trung bình gấp 3 lần tỉ lệ các chủng vi khuẩn so với người không đeo kính áp tròng. Ngoài ra, điều này còn dẫn đến sự khác biệt trong kết cấu của môi trường vi khuẩn trên bề mặt mắt. Theo đó, kết cấu này gần giống với các vi khuẩn ở mí mắt, so với người không đeo kính.

Nghiên cứu này cho thấy việc đưa vật thể lạ vào mắt - kính áp tròng là hành động không tự nhiên, chia sẻ của tác giả Maria Gloria Dominguez-Bello, nhà nghiên cứu vi sinh Trung tâm Y khoa NYU Langone. Theo bà, cần tiến hành thêm nhiều nghiên cứu để làm rõ liệu sự thay đổi này có phải xuất phát từ việc tay chạm vào mắt hay là do áp lực của kính sát tròng gây ra với hệ miễn dịch của mắt.

Nghiên cứu trước đây cho thấy, vi khuẩn xâm nhập từ việc đeo kính áp tròng gây ra viêm loét màng sừng, được gọi tên là Pseudomonas.

“Tại Hoa Kỳ, có hàng triệu người đeo kính áp tròng và dù có sự thay đổi của môi trường vi khuẩn trong mắt nhưng vẫn chưa thấy biến chứng nào có liên quan đến đeo kính áp tròng”, theo bác sĩ khoa mắt Mark Fromer, Bệnh viện Lenox Hill (New York). Tuy nhiên, nếu có biến chứng xảy ra thì sẽ rất nghiêm trọng.

Bác sĩ Fromer cũng đưa ra lời khuyên để giảm thiểu các nguy cơ biến chứng do đeo kính áp tròng như: Rửa tay sạch sẽ, thay áp tròng mỗi ngày, giữ khay chứa tròng luôn sạch sẽ, không nên đeo cùng tròng kính trong thời gian dài (vài tuần). Và nếu có bất ổn hay cảm thấy không bình thường, phải tháo ra và xin ý kiến bác sĩ chuyên khoa mắt.

Báo cáo này được trình bày tại hội thảo của Hiệp hội Vi sinh Hoa Kỳ diễn ra tại New Orleans, ngày 31-5 qua.

Đức Hòa
(Theo Live Science)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thiền hành trên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)

Những ngày an cư đặc biệt trên biển đảo Trường Sa

GNO - Trở về sau chuyến đi công tác tại Trường Sa, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã dành thời gian chia sẻ với Báo Giác Ngộ về hành trình vô cùng ý nghĩa này.
Thượng tọa Thích Phước Nguyên chủ trì buổi họp giao ban - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Văn phòng II Trung ương họp giao ban và chuẩn bị các buổi trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội

GNO - Sáng nay, 30-7, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Thư ký Văn phòng II Trung ương chủ trì buổi họp giao ban nhằm rà soát các công tác hỗ trợ tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh thành và triển khai các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới.
Ảnh: Đạo Phật Khất sĩ

Tinh thần an cư của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

NSGN - Từ thời Đức Phật tại thế, ba tháng an cư mùa mưa là một pháp chế quan trọng trong Luật tạng, được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng tạm dừng các hoạt động du hóa, quy tụ về một trú xứ để tấn tu đạo nghiệp.
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày