Kỷ niệm 4 năm cây Bồ đề Bonnyrigg

GNO - Các thành viên của cộng đồng Phật giáo địa phương đã tổ chức một buổi lễ kỷ niệm đánh dấu 4 năm ngày trồng cây Bồ đề Bonnyrigg (ảnh).

Ky niem cay Bo de.jpg

Cây Bồ đề trên, nằm ​​ở Công viên Trung tâm Bonnyrigg, đại diện cho tín ngưỡng Phật giáo mà đức Phật giác ngộ được dưới gốc cây bồ đề.

Hơn 200 Phật tử Lào và các thành viên thuộc các nhóm tín ngưỡng địa phương đã tham gia trong sự kiện Suy niệm về Hòa bình dưới cội Bồ đề hồi cuối tháng trước.

"Buổi lễ cầu nguyện đã được thực hiện bởi các thành viên thuộc các tín ngưỡng Thiên Chúa, Hồi giáo và Phật giáo. Ngoài ra, còn có nghi thức dâng y và một cuộc diễu hành được tổ chức để vinh danh cây Bồ đề", phát ngôn viên của Fairfield Council cho biết.

Hội đồng đã trồng cây Bồ đề vào năm 2008 trùng khớp với sự kiện ra mắt logo của Bonnyrigg.

Hội Phật giáo Lào ở New South Wales đã nhận nhiệm vụ chăm sóc cây từ đó.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày