Kyrgyzstan: tìm thấy tượng Phật cao 1,5 mét

Giác Ngộ - Các nhà khảo cổ ở Kyrgyzstan vừa khai quật được một bức tượng Phật cao1,5 mét nằm trong những ngọn đồi bên ngoài thủ đô Bishkek.

Các nhà khảo cổ học từ Học viện khoa học Kyrgyzstan, cộng sự cùng với các đồng nghiệp từ Bảo tàng Hermitage ở St Petersburg, đang đào tại những khu vực mà họ tin rằng đã vùi lấp những gì còn sót lại của một tu viện Phật giáo.

buddah-600.jpg

Công tác khảo cổ tại Kyrgyzstan

Tác phẩm điêu khắc này có chiều cao bằng hai người thật. Nếu có thể làm cho tượng thẳng ra và đặt theo chiều dọc, chiều cao của tượng sẽ vào khoảng bốn mét.

Các nhà khảo cổ cho rằng bức tượng có từ giữa thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ 10, mặc dù cần phải thử nghiệm thêm để xác định tuổi chính xác của bức tượng.

30746_13141019.jpg

Pho tượng được tìm thấy

Loại hình nghệ thuật Phật giáo như thế này rất hiếm thấy ở vùng miền núi của  Kyrgyzstan . Văn hóa Phật giáo thời kỳ tiền Hồi giáo được ghi nhận khá rõ ràng ở Tajikistan, nhưng lại rất khác thường ở nước láng giềng phía bắc Kyrgyzstan. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày