Lai Châu: Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần III, nhiệm kỳ 2022-2027

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 25-7, phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lai Châu lần III, nhiệm kỳ 2022-2027 đã được tổ chức tại chùa Linh Sơn (TP.Lai Châu).
Chư tôn đức chủ tọa đoàn phiên trù bị đại hội

Chư tôn đức chủ tọa đoàn phiên trù bị đại hội

Chứng minh và tham dự phiên trù bị đại hội có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng I Trung ương GHPGVN; Thượng tọa Thích Thanh Huân, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN; chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lai Châu; đại diện Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành lân cận; lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, TP.Lai Châu; chư Tăng Ni trụ trì các chùa...

Đại biểu chính quyền

Đại biểu chính quyền

Đại hội cũng đón tiếp sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tỉnh Lai Châu, địa phương sở tại cùng đông đảo tín đồ Phật tử trong và ngoài tỉnh...

Sau khi đại hội nhất tâm suy cử Ban chứng minh, Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã phát biểu khai mạc. Theo đó, trong phiên trù bị đại hội này, toàn thể đại biểu sẽ thống nhất chương trình đại hội chính thức, nội quy đại hội, danh sách khen thưởng, tuyên dương công đức, nhân sự dự kiến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ III (2022-2027)...

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu phát biểu khai mạc

Tại phiên trù bị đại hội, chư tôn đức và các đại biểu đã được xem phim tư liệu về các hoạt động Phật sự khóa II, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại đức Thích Đạo Ngộ đã đọc dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ III (2022-2027) của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu. Theo đó, trong nhiệm kỳ tới, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục phát huy những thành quả, các tiền đề đã đạt được, nêu cao tinh thần “lục hòa cộng trụ”, đoàn kết, nhất trí trên dưới một lòng xây dựng Phật giáo tỉnh nhà vững mạnh về mọi mặt.

Quang cảnh phiên trù bị đại hội

Quang cảnh phiên trù bị đại hội

Các tham luận bổ sung cho dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ III (2022-2027) của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu cũng đã được chư tôn đức trình bày tại phiên trù bị đại hội.

Thượng tọa Thích Đức Thiện thay mặt Trung ương GHPGVN lấy ý kiến biểu quyết

Thượng tọa Thích Đức Thiện thay mặt Trung ương GHPGVN lấy ý kiến biểu quyết

Sau khi Tiểu ban Nhân sự trình danh sách giới thiệu tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu, Trung ương GHPGVN đã lấy ý kiến biểu quyết và toàn thể đại hội đã thống nhất thông qua danh sách Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2022-2027 với 28 thành viên, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu được tái suy cử Trưởng ban Trị sự.

Chư tôn đức cùng các đại biểu chính quyền dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Lai Châu

Chư tôn đức cùng các đại biểu chính quyền dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Lai Châu

Trước đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu cũng đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Lai Châu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày