Lâm Đồng: Bế mạc Hội thảo Hoằng pháp 2019

GNO - Cuối ngày 3-12, tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), Hội thảo Hoằng pháp 2019 với chủ đề “Sứ mệnh hoằng pháp thời đại công nghệ số và trọng trách xây dựng niềm tin vững chắc cho cư sĩ Phật tử” đã khép lại bằng phiên bế mạc.

bemac1.jpg


Toàn cảnh phiên bế mạc - Ảnh: CTV

HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng BTC hội thảo; TT.Thích Thanh Tân, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, đồng Trưởng BTC cùng chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Ban Hoằng pháp T.Ư, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng đã chứng minh và chủ trì phiên bế mạc.

Ngoài ra còn có sự tham dự của chư tôn đức thành viên Ban Hoằng pháp T.Ư và Ban Hoằng pháp các tỉnh thành.

Báo cáo tại phiên bế mạc cho hay, hội thảo kỳ này đã đón nhận sự tham dự của chư tôn đức Tăng Ni làm công tác hoằng pháp đến từ 34 tỉnh thành khu vực phía Nam và 6 tỉnh, thành khu vực phía Bắc; quý vị học giả, nhà nghiên cứu, nhân sĩ trí thức.

Theo đó, Ban Tổ chức đã trực tiếp gởi thư và nhận được tất cả 25 bài tham luận tiêu biểu. Tại các phiên thảo luận, có 19 tham luận được trình bày như nội dung đề dẫn để định hướng thảo luận xoay quanh 3 diễn đàn: “Xây dựng niềm tin vững chắc cho cư sĩ Phật tử và các giải pháp thực hiện”, “Ứng dụng công nghệ số trong công tác hoằng pháp và các giải pháp thực hiện” và “Hoằng pháp với đồng bào dân tộc và các giải pháp thực hiện”.

Cụ thể, các vấn đề về ứng dụng công nghệ số trong hoằng pháp, ghi hình buổi thuyết giảng, xây dựng hình mẫu người giảng sư, quan tâm đến đồng bào vùng xa vùng sâu; tận dụng các hiệu ứng tích cực của phương tiện truyền thông xã hội như Facebook, Twitter, Youtube, wechat,  Zalo vào lĩnh vực hoằng pháp… được đề nghị triển khai thực hiện trong thời gian tới.

bemac3.jpg


HT.Thích Bảo Nghiêm phát biểu bế mạc Hội thảo - Ảnh: CTV

Phát biểu đúc kết, HT.Thích Bảo Nghiêm mong rằng nhà hoằng pháp cần quan tâm đến phát huy tính ưu việt của công nghệ số để phục vụ cho các chiến lược lâu dài của ngành. Cuối lời, Hòa thượng cảm ơn sự tham dự đông đủ và đầy trách nhiệm tại hội thảo của chư tôn đức và quý đại biểu.

Dịp này, Ban Hoằng pháp T.Ư đã trao bằng tuyên dương các cá nhân đã góp sức tích cực cho hội thảo và ký kết bảo trợ một phần tài chính cho Kênh truyền hình trực tuyến Phật sự Online TV.

bemac4.jpg


Khen thưởng các cá nhân, tập thể hỗ trợ cho Hội thảo - Ảnh: CTV

bemac2.jpg
Chư tôn đức chứng minh và chủ tọa phiên bế mạc - Ảnh: CTV

Bảo Thiên - Linh Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nerikuyō được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ XV, mặc dù một số mặt nạ hiện nay còn có niên đại sớm hơn, và những nghi lễ tương tự cũng đã và đang được thực hiện tại các ngôi chùa khác

Nghi lễ Nerikuyō: Cõi Tịnh độ hữu hình tại nhân gian

GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.
Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.

Thông tin hàng ngày