Lâm Đồng: Chư Tăng Ni cầu nguyện, ủng hộ miền Trung

GNO - Sáng ngày 25-10, tại Thiền viện Vạn Hạnh (Phù Đổng Thiên Vương, P.8, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã diễn ra buổi lễ cầu nguyện quốc thái dân an và cầu siêu cho các chiến sĩ, nạn nhân tử vong trong thiên tai các tỉnh miền Trung.

IMG_8479.JPG

Đông đảo chư Tăng Ni và Phật tử tham gia tụng kinh, cầu nguyện

HT. Thích Viên Thanh - UV HĐTS, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Lâm Đồng chứng minh buổi lễ; chư tôn đức Tăng Ni giáo thọ, trụ trì các tự viện TP.Đà Lạt, Tăng Ni sinh Trường TCPH Lâm Đồng và hơn 300 Phật tử tham dự.

Trước khi bắt đầu, HT.Thích Viên Thanh nói về ý nghĩa của buổi lễ và tình hình lũ lụt tại miền Trung trong những ngày qua. Với tinh thần “Từ bi - Trí tuệ”, chư tôn đức cử hành nghi lễ cầu nguyện, thọ trì kinh Dược sư, cầu nguyện cho miền Trung và các nạn nhân tử vong.

IMG_9847.JPG

HT.Thích Viên Thanh nói về ý nghĩa việc cầu nguyện và vận động đóng góp

Cũng nhân dịp này, chư tôn đức giáo thọ cùng Tăng Ni sinh đã tổ chức thiện nguyện đóng góp tịnh tài, tịnh vật cứu trợ đồng bào miền Trung với số tiền hơn 50 triệu đồng.

Chánh Niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày