Lâm Đồng: Lễ nhập kim quan NT.Thích nữ Huệ Phước

GNO - Vào lúc 15 giờ, ngày 20-3 (nhằm ngày 27-2-Canh Tý), tại chùa Linh Phong (TP.Đà Lạt), BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng cùng môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức lễ cung thỉnh nhục thân NT.Thích Nữ Huệ Phước nhập kim quan.

ANHTLe (3).JPG

Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm cố Ni trưởng


Quang lâm hộ niệm có chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni trong Ban Kinh sư, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, BTS TP.Đà Lạt, trú trì các tụ viện trên địa bàn tỉnh.

NT.Thích Nữ Huệ Phước, chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Lâm Đồng, nguyên phó BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, trú trì chùa Linh Phong.

ANHTLe (8).JPG

Sái tịnh kim quan

Theo cáo phó, do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã an nhiên thị tịch vào lúc 20 giờ 30, ngày 19-3-2020 (nhằm ngày 26-2-Canh Tý). Trụ thế 88 năm, 67 Hạ lạp.

Lễ nhập kim quan vào lúc 15 giờ, ngày 20-3-2020 (nhằm ngày 27-2-Canh Tý). Lễ viếng bắt đầu vào lúc 17 giờ, ngày 20-3-2020 (nhằm ngày 27-2-Canh Tý). Lễ truy điệu vào lúc 7 giờ, ngày 23-3-2020 (nhằm ngày 30-2-Canh Tý).

Lễ cung tống kim quan Ni trưởng vào lúc 8 giờ, 23-3-2020 (nhằm ngày 30-2-Canh Tý) đến đài hỏa táng Du Sinh, TP.Đà Lạt để làm lễ trà-tỳ, sau đó nhập linh cốt cố Ni trưởng tại bảo tháp chùa Linh Phong (TP.Đà Lạt).

_THD6360 - Copy.JPG

Chư tôn đức quang lâm Giác linh đường

ANHTLe (1).JPG
Chư Ni trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Lâm Đồng

ANHTLe (6).JPG
Cung thỉnh nhục thân cố Ni trưởng từ thiền đường đến Giác linh đường

THD6294.jpg
Lễ thỉnh nhục thân cố Ni trưởng nhập kim quan


ANHTLe (7).JPG
Kim quan cố Ni trưởng an trí tại chùa Linh Phong, TP.Đà Lạt

ANHTLe (4).JPG
Môn đồ pháp quyến đảnh lễ Giác linh NT.Thích nữ Huệ Phước

_THD6396 - Copy.JPG

Lễ cung tống kim quan Ni trưởng đến đài hỏa táng Du Sinh làm lễ trà-tỳ, vào lúc 8 giờ, 23-3-2020

Linh Toàn - Hạnh Định 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày