Lâm Đồng: Lễ tiểu tường NT.Thích nữ Hải Triều Âm

GNO - Ngày 18 và 19-7 (22, 23-6-Giáp Ngọ), tại tổ đình Linh Quang (thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ tiểu tường cố NT.Thích nữ Hải Triều Âm.>>Sư bà Hải Triều Âm viên tịch, thọ 94 tuổi>>Cung tống kim quan NT.Hải Triều Âm nhập bảo tháp
anh Linh Toan 3.jpg
Nơi tôn trí di ảnh cố Ni trưởng Thích nữ Hải Triều Âm

HT.Thích Toàn Đức, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni trong BTS PG tỉnh Lâm Đồng và một số tỉnh lân cận chứng minh, tham dự. Tại buổi lễ, môn đồ pháp quyến đã ôn lại công hạnh, đạo nghiệp cao quý của Trưởng lão Ni Thích nữ Hải Triều Âm. Theo đó, NT.Thích nữ Hải Triều Âm, nguyên hàng giáo phẩm chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, khai sơn tổ đình Linh Quang, viện chủ các chùa: Liên Hoa, Viên Thông, Dược Sư, Hương Sen, Lăng Nghiêm, Ni Liên, Bát Nhã - huyện Đức Trọng (Lâm Đồng). Do cao niên lạp trưởng nên Ni trưởng đã thu thần thị tịch vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 24-6-Quý Tỵ (nhằm ngày 31-7-2013) tại chùa Dược Sư (thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng) - trụ thế 94 năm, 60 Hạ lạp.
anh Linh Toan.jpg
TT.Thích Lệ Trang - sám chủ lễ chẩn tế nhân tiểu tường cố NT.Thích nữ Hải Triều Âm

Dịp này, môn đồ pháp quyến đã thành tâm thiết lễ cúng dường trai tăng, cầu nguyện Phật pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an cư lạc nghiệp và lễ chẩn tế âm linh cô hồn, cầu nguyện âm siêu, dương thái.

Lễ chẩn tế do TT.Thích Lệ Trang, Phó ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM chứng minh kiêm sám chủ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.

Thông tin hàng ngày