Lâm Đồng: Long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2554

(GNO-Lâm Đồng): Hòa chung trong không khí hân hoan của hàng vạn trái tim người con Phật trên khắp năm châu, sáng qua 28-5, tại trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng (chùa Linh Sơn - Đà Lạt) đã long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm Đức Phật đản sanh PL.2554.

Quang lâm chứng minh tham dự lễ có: HT.Thích Tánh Hải - Thành viên HĐCM GHPGVN, HT.Thích Pháp Chiếu - Trưởng ban Trị sự, HT.Thích Chánh Kế - Giáo phẩm chứng minh cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni và hàng trăm Phật tử trên địa bàn TP.Đà Lạt về tham dự lễ.

WPLD (5).JPG
WPLD (14).JPG

Chư tôn đức chứng minh và chư Tăng Ni dự lễ

WPLD (9).JPG
WPLD (12).JPG
WPLD (13).JPG

Đại diện lãnh đạo tỉnh có các ông Hồ Ngọc Thắng - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng, Vũ Công Tiến - Bí thư Thành ủy TP.Đà Lạt cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố đến tham dự, chúc mừng.

WPLD (8).JPG

Đại diện các cơ quan chính quyền

Sau diễn văn khai mạc của ban tổ chức, HT.Thích Pháp Chiếu - Trưởng ban Trị sự đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN, TT.Thích Viên Thanh - Phó ban Trị sự tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

WPLD (1).JPG

ĐĐ.Thích Minh Nhật dẫn chương trình

WPLD (2).JPG

HT.Thích Pháp Chiếu tuyên đọc thông điệp

WPLD (3).JPG

TT.Thích Viên Thanh tuyên đọc diễn văn Phật đản

WPLD (4).JPG

Ông Hồ Ngọc Thắng - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh phát biểu

WPLD (10).JPG
WPLD (11).JPG

Phật tử dâng hoa cúng dương

WPLD (6).JPG
WPLD (7).JPG
WPLD (15).JPG
WPLD (16).JPG

Nghi thức cúng dường Phật đản

Phát biểu chào mừng Lễ Phật đản, ông Hồ Ngọc Thắng - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, đại diện các cấp chính quyền kính chúc Đại lễ thành công tốt đẹp, chúc chư tôn thiền đức Tăng Ni, Phật tử thân tâm an lạc, Phật sự viên thành. Đồng thời, ông nhấn mạnh: “Đảng bộ, chính quyền Lâm Đồng luôn tạo điều kiện thuận tiện cho các tôn giáo hoạt động theo đúng hiến chương của tôn giáo và theo các qui định pháp luật, đời sống tinh thần đồng bào có đạo ngày càng được nâng cao, nhiều cơ sở thờ tự được xây dựng trùng tu  mới, đặc biệt các công tác từ thiện xã hội vì người nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư".

WPLD (17).JPG
WPLD (18).JPG
WPLD (19).JPG
WPLD (20).JPG

Xe hoa mừng Phật đản

Nghi thức cúng dường Đại lễ Phật đản, diễu hành xe hoa quanh một số đường phố chính trong thành phố Đà Lạt đã kết thúc buổi lễ tưởng niệm ngày Đức Phật đản sanh tại phố núi cao nguyên tỉnh Lâm Đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nerikuyō được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ XV, mặc dù một số mặt nạ hiện nay còn có niên đại sớm hơn, và những nghi lễ tương tự cũng đã và đang được thực hiện tại các ngôi chùa khác

Nghi lễ Nerikuyō: Cõi Tịnh độ hữu hình tại nhân gian

GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.
Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?

Thông tin hàng ngày