Lâm Đồng: Mùa Vu lan an lành trong làn sóng dịch Covid-19

Khách thập phương dâng hương lễ Phật tại chùa Linh Phong, Đà Lạt
Khách thập phương dâng hương lễ Phật tại chùa Linh Phong, Đà Lạt
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng đã kỷ niệm ngày lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2565 với những hoạt động thiết thực, phù hợp thực tế, khuyến khích các hình thức lễ Vu lan trực tuyến...

Theo hướng dẫn của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, các chùa thực hiện nghiêm thông bạch số 193 của Hội đồng Trị sự GHPGVN về Đại lễ Vu lan - Báo hiếu, khuyến khích Tăng, Ni, Phật tử các chùa với tinh thần “ai ở đâu thì ở đấy” tụng kinh Vu lan - Báo hiếu mẹ cha và hồi hướng tới cửu huyền thất tổ, anh hùng liệt sĩ; cầu nguyện dịch bệnh sớm tiêu trừ, quốc thái dân an; Không tập trung đông người tổ chức nghi lễ bông hồng cài áo và các nghi lễ khác trong ngày Vu lan.

Theo ghi nhận, sáng 21-8 (14-7-Tân Sửu), các chùa, cơ sở tự viện như: chùa Linh Sơn, thiền viện Trúc Lâm, thiền viện Vạn Hạnh, chùa Linh Phước, Linh Quang, Quan Âm, Tàu, Linh Phong… thưa thớt người dân, Phật tử đến dâng hương, đèn lễ Phật. Một số chùa khép cửa không đón Phật tử vào làm lễ bên trong chánh điện để phòng, chống dịch. Các Phật tử đến chùa ghi tên cầu an, cầu siêu, dâng hương, đèn lễ Phật tại nơi có tượng Phật lộ thiên.

Chùa Giác Hoa, Đà Lạt thanh vắng trong mùa Vu lan
Chùa Giác Hoa, Đà Lạt thanh vắng trong mùa Vu lan

Thiền viện Vạn Hạnh, tọa lạc trên đường Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, TP.Đà Lạt đã đặt bảng thông báo phòng, chống dịch trước cổng vào chùa, khách đến chùa phải đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn, giữ khoảng cách tối thiểu 2m... theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Thượng tọa Thích Viên Thanh, Viện chủ thiền viện Vạn Hạnh cho biết: “Mùa Vu lan năm nay, nhà chùa tổ chức theo nội tự, tránh tập trung đông người. Nhà chùa đã giảm nhiều nghi lễ, để dành kinh phí giúp những hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và các tỉnh thành phía Nam đang nằm trong tâm dịch, để cùng chung tay vượt qua đại dịch”.

Thượng tọa Thích Viên Thanh, Viện chủ thiền viện Vạn Hạnh trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong mùa Vu lan
Thượng tọa Thích Viên Thanh, Viện chủ thiền viện Vạn Hạnh trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong mùa Vu lan

Bên cạnh những ngôi chùa lớn, tại TP.Đà Lạt còn có nhiều tịnh xá như: tịnh xá Ngọc Đà (đường Tô Vĩnh Diện, phường 7), tịnh xá Ngọc Tín (đường Sương Nguyệt Ánh, phường 9), tịnh xá Ngọc Đức (đường Phạm Hồng Thái, phường 10)… cũng đề cao tinh thần vừa đáp ứng nhu cầu phục vụ tín ngưỡng tâm linh cho nhân dân, đồng bào Phật tử, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Tịnh xá Ngọc Tín, Đà Lạt cửa đóng, then cài phòng chống dịch
Tịnh xá Ngọc Tín, Đà Lạt cửa đóng, then cài phòng chống dịch

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày