Lần đầu tiên Giáo hội có quy chế về phát ngôn chính thức

GN - Vừa qua, tại Hội nghị lần thứ 2 - khóa VII của Trung ương GHPGVN, quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đã được trình, và sau đó, được HT.Thích Trí Tịnh, Chủ tịch HĐTS GHPGVN ký quyết định ban hành chính thức từ ngày 5-1-2014.


>> Long trọng khai mạc Hội nghị kỳ II khóa VII GHPGVN
Hoi nghi.jpg


Khai mạc Hội nghị lần thứ 2 - khóa VII của Trung ương GHPGVN - Ảnh: Yên Hà

Quy chế gồm 5 chương, 16 điều, cụ thể hóa các nội dung liên quan. Tại chương II, điều 4, quy định người giữ quyền phát ngôn của GHPGVN gồm: Chủ tịch HĐTS, các Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Thông tin-Truyền thông T.Ư; Người phát ngôn của GHPGVN là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Thông tin-Truyền thông T.Ư được Trưởng ban Thông tin-Truyền thông giao nhiệm vụ bằng văn bản.

Theo đó, quy chế cũng cho biết: “Người giữ quyền phát ngôn có thể ủy quyền lại bằng văn bản cho người phát ngôn nhưng Người phát ngôn không được ủy quyền lại nhiệm vụ của mình cho bất kỳ người nào.

Ban Thông tin-Truyền thông T.Ư có trách nhiệm công bố tên và chức vụ của Người phát ngôn, cách thức và quy trình, địa chỉ liên hệ bằng văn bản khi cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí.

Các thành viên của GHPGVN không được giao nhiệm vụ phát ngôn thì không được nhân danh GHPGVN để phát ngôn.

Bất kỳ cá nhân nào có trực thuộc hay không trực thuộc GHPGVN đều được quyền trả lời báo chí, đưa ra các quan điểm, nhận xét nhưng việc phát ngôn của những người này không được coi là thông tin chính thống của GHPGVN và chỉ được xem là ý kiến cá nhân. Trong trường hợp thông tin, ý kiến mà cá nhân đó đưa ra gây ảnh hưởng đến thanh danh và đường lối hoạt động của GHPGVN thì cá nhân đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước GHPGVN và trước pháp luật về hành vi của mình”.

Quy định về việc cung cấp thông tin chính thức của GHPGVN cũng tương tự.

Vậy là lần đầu tiên sau hơn 7 nhiệm kỳ, GHPGVN cũng đã có quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Có thể nói, những năm gần đây, trên báo chí, đặc biệt là các trang tin, báo điện tử, nhiều vụ việc không tốt đẹp, hành vi không phù hợp, phản cảm… liên quan đến các cá nhân là tu sĩ, quá khứ từng là tu sĩ, chùa chiền (là di tích)… đã được đưa lên mặt báo, được khai thác, ảnh hưởng đến hình ảnh của đạo Phật, một tôn giáo gắn bó với dân tộc hàng ngàn năm. Trong khi đó, phản ứng từ GHPGVN thực tế là rất chậm, không chính thức, hoặc thậm chí là im lặng.

Có ý kiến cho rằng “vàng thật không sợ lửa”, nhưng cũng xin nói lại, đừng coi thường một đốm lửa nhỏ, nó có thể thiêu cháy cả một khu rừng! Ở ý nghĩa này, với các phương tiện truyền thông hiện đại, sự bùng nổ của các trang mạng xã hội như hiện nay, có thể dùng để nói về sức mạnh khó lường của các cơn siêu bão thông tin.

Hy vọng quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí sớm đi vào đời sống, để GHPGVN tham dự một cách chủ động và an toàn trên xa lộ thông tin phức tạp như hiện nay.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hội nghị nhằm triển khai, rà soát công tác chuẩn bị tổ chức đại hội

Ban Chỉ đạo Trung ương họp với đại diện Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành phố về công tác tổ chức

GNO - Chiều 23-3, tại Trụ sở Trung ương GHPGVN - Chùa Quán Sứ, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức họp Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 cùng đại diện 6 Ban Trị sự tỉnh, thành nhằm triển khai công tác công tác chuẩn bị đại hội.
Toàn cảnh Tọa đàm “Ni giới Lâm Đồng: Truyền trì chánh pháp – Thừa hành Phật sự” diễn ra tại Hội trường Opera - Quảng trường Lâm Viên chiều 23-3 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Tọa đàm “Ni giới Lâm Đồng: Truyền trì chánh pháp - Thừa hành Phật sự” tại Quảng trường Lâm Viên

GNO - Các tham luận được chư Ni, học giả trình bày tại tọa đàm với chủ đề “Ni giới Lâm Đồng: Truyền trì chánh pháp - Thừa hành Phật sự” làm sáng tỏ thêm dấu ấn quan trọng của Ni giới trong quá trình phát triển của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, cũng như sứ mệnh cao quý của người nữ xuất gia trong thời đại mới.  

Thông tin hàng ngày