Làng SOS Huế làm nón bảo hộ chống dịch Covid-19

GNO - Chiều 3-4, Làng trẻ em SOS Huế (TT Huế) tổ chức vẽ tranh và làm nón bảo hộ phòng chống dịch Covid-19.

XTruong.jpg

Các em ở làng SOS Huế làm nón bảo hộ phòng chống dịch Covid-19


Theo đó, nhằm góp phần chung tay trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, trẻ em ở Làng trẻ em SOS Huế tự tay làm 200 chiếc nón che an toàn bằng xốp và mica.

Ngoài để dùng, những chiếc nón này còn được các em gửi tặng cho các cô, chú đang làm việc tại các khu cách ly, với lời nhắn nhủ mong rằng tất cả các cô chú đều được an toàn trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Để nâng cao nhận thức phòng chống dịch cho trẻ, Làng trẻ em SOS Huế còn tổ chức vẽ tranh về chủ đề này. Tranh vẽ của các em đều thể hiện nội dung tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như: rửa tay, đeo khẩu trang, ở nhà, hạn chế tiếp xúc…

Được biết Làng trẻ em SOS Huế hiện đang nuôi dưỡng 70 trẻ em nên việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch là cần thiết.

                                                  Tin, ảnh: Bảo Trân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày