Lãnh đạo quận 6 chúc mừng Đại lễ Phật đản đến Tăng Ni, Phật tử

Đoàn lãnh đạo quận 6 chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo quận - chùa Tuyền Lâm
Đoàn lãnh đạo quận 6 chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo quận - chùa Tuyền Lâm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 24-5, đoàn Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQVN quận 6 (TP.HCM) đã thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 đến Ban Trị sự GHPGVN quận 6.

Tại buổi đón tiếp, Thượng tọa Thích Thiện Nghĩa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 6, trụ trì chùa Tuyền Lâm thông tin về Đại lễ Phật đản năm nay đặc biệt hơn mọi năm vì do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Tăng Ni, Phật tử cả nước nói chung, quận 6 nói riêng chỉ đón mừng Phật đản theo hình thức nội bộ.

Ban Trị sự Phật giáo quận 6 chủ trương Tăng Ni, Phật tử nêu cao tinh thần phòng chống dịch, chung tay bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng: không tổ chức Đại lễ tập trung, khuyến khích Tăng Ni trụ trì các tự viện và Phật tử tinh tấn huân tu, hồi hướng công đức cầu nguyện dịch bệnh sớm được tiêu trừ.

Ông Lê Thanh Bình chúc mừng Phật đản đến chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử quận 6

Ông Lê Thanh Bình chúc mừng Phật đản đến chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử quận 6

Thay mặt lãnh đạo Quận ủy quận 6, ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 6 đã chúc mừng Đại lễ Phật đản đến chư tôn đức Ban Trị sự và Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn hưởng trọn vẹn một mùa Phật đản nhiều sức khỏe và an lạc.

Dịp này, ông Lê Thanh Bình cũng bày tỏ vui mừng đến với Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn quận 6 đã hoàn thành tốt quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, tham gia bầu cử đầy đủ vào ngày 23-5 vừa qua.

Ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 6 cũng ghi nhận những đóng góp tích cực, nổi bật của Phật giáo quận 6 đối với quận nhà trong suốt thời gian qua, đặc biệt là trong các giai đoạn quan trọng tác chiến, phòng chống dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hộp thờ xá-lợi – loại hình gốm tâm linh đặc biệt thời Lý

Hộp thờ xá-lợi – loại hình gốm tâm linh đặc biệt thời Lý

GNO - Xem xét đề tài trang trí trên nắp, thân và đế của các đồ gốm này chúng tôi đều thấy thể hiện đề tài cánh sen làm trung tâm. Hoa sen biểu trưng cho Phật giáo là quốc giáo thời kỳ này: hình tượng hoa sen tượng trưng cho sự thanh cao gắn liền với sự đản sinh của Đức Phật.

Thông tin hàng ngày