Lãnh đạo Thành ủy, Ban Dân vận, Công an TP.HCM chúc mừng Báo Giác Ngộ nhân ngày Báo chí Việt Nam

Các phái đoàn lãnh đạo TP.HCM thăm và chúc mừng tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ
Các phái đoàn lãnh đạo TP.HCM thăm và chúc mừng tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 19-6, đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP.HCM, Ban Dận vận TP, Phòng An ninh nội địa - Công an TP.HCM đến trụ sở tòa soạn (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3) thăm, chúc mừng Báo Giác Ngộ nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6 (1925-2023).
Phái đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP.HCM do bà Lê Thị Hờ Rin, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM chúc mừng Báo Giác Ngộ
Phái đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP.HCM do bà Lê Thị Hờ Rin, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM chúc mừng Báo Giác Ngộ

Phái đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP.HCM do bà Lê Thị Hờ Rin, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM dẫn đầu; cùng đi có đại diện Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM.

Phái đoàn Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM do ông Trần Xuân Điền, Phó Trưởng ban dẫn đầu, cùng các thành viên.

Đại tá Bùi Công Tú, Trưởng phòng An ninh nội địa - Công an TP.HCM dẫn đầu đoàn Công an TP.HCM đã đến trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ thăm, chúc mừng nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6.

Đón tiếp đoàn có Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ, cùng quý thầy trong Ban Biên tập, phóng viên, nhân viên các phòng, ban thuộc tòa soạn.

Bà Lê Thị Hờ Rin gửi lời chúc mừng đến tập thể Báo Giác Ngộ
Bà Lê Thị Hờ Rin gửi lời chúc mừng đến tập thể Báo Giác Ngộ

Tại cuộc gặp gỡ thân mật, bà Lê Thị Hờ Rin thay lời ông Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM chúc mừng Thượng tọa Tổng Biên tập, toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Giác Ngộ, nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6.

Bà Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM cũng đánh giá cao những lợi ích mà đạo Phật mang lại cho người dân trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, đặc biệt thể hiện rõ nét nhất là trong mốc thời gian đặc biệt là phong trào đấu tranh của Phật giáo tại miền Nam Việt Nam năm 1963.

Ông Trần Xuân Điền, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM và phái đoàn tặng hoa chúc mừng

Ông Trần Xuân Điền, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM và phái đoàn tặng hoa chúc mừng

Bà Lê Thị Hờ Rin đồng thời cho biết lãnh đạo TP.HCM đánh giá cao những đóng góp của Báo Giác Ngộ cho sự phát triển của thành phố trong suốt thời gian hơn 47 năm kể từ lúc ra số đầu tiên (1-1-1976) cho tới nay, đặc biệt là trong đại dịch Covid-19; bà Phó Chủ nhiệm Thường trực cũng hy vọng, Báo Giác Ngộ - cơ quan ngôn luận của GHPGVN TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc truyền tải những thông tin tích cực đến với độc giả, giúp họ có được đời sống tinh thần tốt đẹp trong xã hội hiện đại.

Nhắc lại giai đoạn lịch sử 1963, Thượng tọa Thích Tâm Hải cũng giới thiệu sơ lược đến các thành viên trong đoàn về triển lãm tư liệu báo chí Phật giáo với chủ đề “Kết nên một đài sen” do Báo Giác Ngộ chủ trương tổ chức nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 và tưởng niệm 60 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023). Thượng tọa cũng nhấn mạnh, qua những tư liệu, bức ảnh, câu chuyện trong triển lãm cũng như được đăng tải trên Báo Giác Ngộ góp phần đưa đến một cái nhìn khách quan, chân thực nhất về một sự kiện đáng nhớ trong lịch sử Phật giáo Việt Nam thời hiện đại.

Chia sẻ với Thượng tọa Thích Tâm Hải, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM Trần Xuân Điền cũng có lời chúc tốt lành tới Thượng tọa Tổng Biên tập và báo, mong báo phát huy tiếp tục gắn bó mật thiết với sự phát triển của thành phố qua kênh thông tin đặc thù của mình.

Đại tá Bùi Công Tú và các thành viên Phòng An ninh đối nội và phái đoàn PA02 - Công an TP.HCM chúc mừng

Đại tá Bùi Công Tú và các thành viên Phòng An ninh đối nội và phái đoàn PA02 - Công an TP.HCM chúc mừng

Dịp này, Đại tá Bùi Công Tú và các thành viên Phòng An ninh đối nội – Công an TP.HCM cùng Thượng tọa Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ trao đổi và chia sẻ nhiều thông tin hữu ích trong tinh thần cởi mở và thân tình.

Nhân đây, Thượng tọa Tổng Biên tập cũng gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến lãnh đạo TP.HCM, Ban Dân vận Thành ủy, Công an TP.HCM và các thành viên trong đoàn đã dành thời gian đến thăm, chúc mừng Báo Giác Ngộ nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Thượng tọa cũng cho biết Báo Giác Ngộ sẽ tiếp tục con đường phụng sự bạn đọc trong sứ mệnh của mình đã được các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm xây dựng, với sự đa dạng hóa và sinh động trong phương thức truyền tải thông tin hiện đại, phục vụ bạn đọc là Tăng Ni, Phật tử và những người quan tâm tới đời sống tôn giáo ngày càng tốt và hiệu quả hơn.

Đoàn lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN P.Võ Thị Sáu, Q.3

Đoàn lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN P.Võ Thị Sáu, Q.3

Cũng trong chiều nay, đoàn lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN P.Võ Thị Sáu, Q.3 cũng đến trụ sở Báo Giác Ngộ thăm, chúc mừng nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6.

Trước đó, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM và phái đoàn đã đến thăm, tặng quà chúc mừng Báo Giác Ngộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày