Lãnh đạo TP.Thanh Hóa chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật đản Phật lịch 2566

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 5-5, bà Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Thanh Hóa cùng phái đoàn đã đến thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.
Đoàn công tác lãnh đạo TP.Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566

Đoàn công tác lãnh đạo TP.Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566

Thay mặt đoàn, bà Phạm Thị Việt Nga đã có lời chúc chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh Thanh Hóa cùng chư Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh đón một mùa Phật đản an lạc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Thanh Hóa cũng ghi nhận sự đóng góp của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt là góp phần lớn vào thành quả phòng, chống dịch Covid-19.

Bà mong muốn thời gian tới, các vị chức sắc, Tăng Ni cùng bà con Phật tử tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng bền vững.

Thực hiện nghi lễ tắm Phật tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Thực hiện nghi lễ tắm Phật tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Tiếp đoàn, Thượng tọa Thích Tâm Đức, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền, các cơ quan ban ngành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Phật giáo hoạt động trong thời gian qua. Thượng tọa khẳng định, chư Tăng, Ni, Phật tử sẽ tiếp tục phát huy truyền thống sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng quê hương.

Dịp này, các thành viên đoàn cũng trang nghiêm thực hiện nghi thức Tắm Phật, nguyện cầu thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày