Lãnh đạo UBMTQTVN TP.HCM và Công an TP.HCM chúc mừng Phật đản Phật lịch 2567

Ông Nguyễn Thành Trung tặng quà chúc mừng Phật đản đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM
Ông Nguyễn Thành Trung tặng quà chúc mừng Phật đản đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân mùa Phật đản Phật lịch 2567, sáng nay, 24-5 (6-4-Quý Mão), lãnh đạo Ủy ban MTQTVN TP.HCM, đại diện Công an TP.HCM đến thăm, chúc mừng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự.
Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tiếp thân mật ông Nguyễn Thành Trung

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tiếp thân mật ông Nguyễn Thành Trung

Thay mặt lãnh đạo UBMTTQVN TP.HCM, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN TP.HCM kính chúc sức khỏe, thân tâm an lạc đến Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng chúc mừng Phật đản an lạc đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; gởi lời chúc mừng đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử, tín đồ trên địa bàn TP.HCM mùa Phật đản hạnh phúc, an vui.

Ông Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN TP.HCM cũng bày tỏ tri ân chư tôn đức trong những năm qua, GHPGVN TP.HCM luôn quan tâm, đồng hành cùng chính quyền thành phố, Mặt trận các cấp trong các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, bảo vệ môi trường. Đặc biệt trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19, giới Phật giáo TP.HCM đã đồng hành, đóng góp ủng hộ tài vật, tham gia tình nguyện phòng chống dịch, hỗ trợ chăm lo đời sống cho nhân dân, cùng thành phố vượt qua đại dịch. Thời gian tới, Mặt trận các cấp mong được Giáo hội TP.HCM tiếp tục quan tâm và đồng hành.

Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu cảm ơn đoàn lãnh đạo UBMTTQVN TP.HCM đến thăm, chúc mừng Phật đản, kỷ niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân

Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu cảm ơn đoàn lãnh đạo UBMTTQVN TP.HCM đến thăm, chúc mừng Phật đản, kỷ niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân

Đáp từ tại buổi tiếp, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thay mặt Ban Trị sự TP.HCM cảm ơn ông Nguyễn Thành Trung cùng thành viên đoàn UBMTTQVN TP.HCM đến thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản, kỷ niệm 60 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Hòa thượng cho biết đôi nét về lịch sử, cuộc đời của Đức Phật, thông điệp của Đức Phật là tinh thần từ bi, đem lại hạnh phúc cho số đông; cách đây 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức đã dùng ngọn lửa từ bi của Đức Phật để đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho Phật giáo đồ. Do đó, những hoạt động Phật sự, từ thiện xã hội, an sinh, môi trường… cũng là trách nhiệm chung của Giáo hội TP.HCM. Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM luôn sẵn sàng chung tay vì sự ấm no của đồng bào, nhân dân TP.

Hòa thượng chia sẻ niềm vui mừng khánh đản Đức Thế Tôn đến lãnh đạo UBMTTQVN TP.HCM

Hòa thượng chia sẻ niềm vui mừng khánh đản Đức Thế Tôn đến lãnh đạo UBMTTQVN TP.HCM

Trong niềm vui chung kính mừng khánh đản Đức Phật, vị giáo phẩm đứng đầu Giáo hội TP.HCM kính chúc lãnh đạo, thành viên UBMTTQVN TP.HCM nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

* Cũng trong sáng nay, Đại tá Bùi Công Tú, Trưởng phòng An ninh nội địa - Công an TP.HCM đại diện lãnh đạo Công an TP.HCM, cùng thành viên đoàn đến thăm, chúc mừng Phật đản đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Hòa thượng Thích Lệ Trang tiếp thân mật Đại tá Bùi Công Tú, Trưởng phòng An ninh nội địa - Công an TP.HCM đến thăm, chúc mừng Phật đản

Hòa thượng Thích Lệ Trang tiếp thân mật Đại tá Bùi Công Tú, Trưởng phòng An ninh nội địa - Công an TP.HCM đến thăm, chúc mừng Phật đản

Tại buổi thăm, Hòa thượng Thích Lệ Trang, cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tiếp thân mật đoàn. Đại tá Bùi Công Tú và Hòa thượng Trưởng ban Trị sự đã trao đổi thân mật về công tác an ninh đem lại bình an cho thành phố, về những nét sinh hoạt trong đời sống gắn với chùa chiền…

Thay mặt lãnh đạo Công an TP.HCM, Phòng An ninh nội địa, Đại tá Bùi Công Tú bày tỏ tri ân thời gian qua, GHPGVN TP.HCM đã giúp cho đời sống tinh thần bà con an ổn, từ đó bảo đảm được an ninh trật tự, đóng góp cho sự bình yên của thành phố.

Thành viên đoàn Công an TP.HCM, Phòng An ninh nội địa tại Việt Nam Quốc Tự

Thành viên đoàn Công an TP.HCM, Phòng An ninh nội địa tại Việt Nam Quốc Tự

Nhân mùa Phật đản Phật lịch 2567, Trưởng phòng An ninh nội địa - Công an TP.HCM thay mặt lãnh đạo Công an TP.HCM, Phòng An ninh nội địa kính chúc Hòa thượng Trưởng ban Trị sự TP.HCM, chư tôn đức Ban Trị sự cùng Tăng Ni, Phật tử TP.HCM mùa Phật đản an lành.

Đại diện Công an TP.HCM tặng hoa chúc mừng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Đại diện Công an TP.HCM tặng hoa chúc mừng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự TP.HCM đáp từ, nêu lại đôi nét về sự hình thành, phát triển của Đạo Phật suốt chiều dài của lịch sử, được thấm nhuần tinh thần từ bi, tinh thần hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. Trong mối quan hệ hữu quan, GHPGVN TP.HCM luôn ý thức đem lại sự bình yên, an lạc trong đời sống của Phật tử, người dân như truyền thống Phật giáo ngàn đời.

Hòa trong niềm hân hoan chung kính mừng ngày khánh đản của Đức Phật Thích Ca của Phật giáo TP.HCM, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự TP.HCM bày tỏ chia sẻ niềm vui với lãnh đạo UBMTTQVN TP.HCM, cùng thành viên đoàn trong thâm tình, cầu chúc quý vị trong đoàn nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong đời sống.

Dịp này, đoàn Công an TP.HCM cũng đến thăm, chúc mừng Phật đản tại Văn phòng II T.Ư GHPGVN - thiền viện Quảng Đức, Q.3, TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày