Phòng An ninh nội địa - Công an TP.HCM thăm, chúc Tết đến Báo Giác Ngộ

Đoàn đại diện Phòng an ninh nội địa - Công an TP.HCM thăm, chúc Tết báo Giác Ngộ
Đoàn đại diện Phòng an ninh nội địa - Công an TP.HCM thăm, chúc Tết báo Giác Ngộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 13-1, bà Phạm Thị Yến Bình, đại diện Phòng An ninh nội địa - Công an TP.HCM cùng đoàn đã đến thăm, chúc Tết đến Ban Biên tập, phóng viên, cán bộ và nhân viên tại Trụ sở báo Giác Ngộ (Q.3, TP.HCM).

Đón tiếp đoàn có Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập báo Giác Ngộ.

Tại buổi gặp gỡ, bà Phạm Thị Yến Bình chúc mừng Thượng tọa Thích Tâm Hải trong vai trò mới là Tổng Biên tập; cũng như gởi lời chúc Tết an vui, hạnh phúc đến toàn thể biên tập, phóng viên, cán bộ, nhân viên hiện đang công tác tại Báo Giác Ngộ.

Thượng tọa Thích Tâm Hải chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị, chân tình trong lĩnh vực báo chí

Thượng tọa Thích Tâm Hải chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị, chân tình trong lĩnh vực báo chí

Bà Phạm Thị Yến Bình đánh giá cao chất lượng về thông tin của Báo Giác Ngộ qua các ấn phẩm tuần và nguyệt san, đặc biệt trên nền tảng số như Giác Ngộ Online, Giác Ngộ TV và mạng xã hội mà báo chủ trương, thực hiện cùng các hoạt động ngoại vi như từ thiện, triển lãm, giao lưu...

Bà cũng không quên chúc báo Giác Ngộ trong năm mới tiếp tục ổn định, phát triển hơn nữa; hoàn thành sứ mệnh của một tờ báo Phật giáo trong việc truyền tải thông tin kịp thời, chính xác đến Tăng Ni, Phật tử, góp phần lan tỏa tinh thần từ bi của đạo Phật đến nhiều bạn đọc hơn; đồng thời cùng chia sẻ những việc làm nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM.

Thượng tọa Thích Tâm Hải tri ân đoàn đã đến thăm trong những ngày bận rộn cuối năm và có lời chúc Tết Quý Mão an lành đến thành viên đoàn cùng gởi lời chúc đến lãnh đạo Công an TP.HCM.

Dịp này, Thượng tọa Tổng Biên tập cũng chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị, chân tình trong lĩnh vực báo chí với các thành viên và bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Phòng An ninh nội địa - Công an TP.HCM sẽ hỗ trợ báo Giác Ngộ trong mối tương quan, để báo hoàn thành tốt vai trò của mình truyền tải thông tin đến bạn đọc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày