Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh Khánh Hòa chúc mừng nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

Đoàn lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh đến thăm, chúc mừng nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN
Đoàn lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh đến thăm, chúc mừng nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 5-11, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Long Sơn (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa tiếp đoàn Ủy ban MTTQVN tỉnh đến thăm, chúc mừng nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (7-11-1981 – 7-11-2021).

Tại buổi tiếp thân mật, ông Huỳnh Mộng Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy b an MTTQVN tỉnh Khánh Hòa thay mặt lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa ghi nhận những thành tựu Phật giáo Khánh Hòa đã đạt được trong xuyên suốt gần 40 năm hình thành và phát triển. Ông vô cùng trân trọng những đóng góp của GHPGVN và Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà trong sự phát triển chung của toàn tỉnh nhất là tại các huyện vùng sâu vùng xa, hải đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Ông Giang cho biết lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa sẽ luôn tạo những điều kiện tốt nhất để Phật giáo tiếp tục phát huy thế mạnh, khẳng định vị thế của mình đối với tỉnh nhà nói riêng và đất nước nói chung trong thời kỳ mới.

Ông Huỳnh Mộng Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Khánh Hòa chúc mừng chư tôn đức nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

Ông Huỳnh Mộng Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Khánh Hòa chúc mừng chư tôn đức nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

Cũng trong dịp này, đại diện các tôn giáo bạn tại tỉnh Khánh Hòa cũng chúc mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN.

Đại diện Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, Hòa thượng Thích Minh Thông, Quyền Trưởng ban Trị sự tỉnh tri ân lãnh đạo chính quyền đã tạo những điều kiện thuận lợi để toàn thể Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà yên tâm tu học theo giáo pháp Đức Như Lai và góp phần xây dựng cho sự phát triển bền vững của tỉnh nhà.

Hòa thượng cũng cảm ơn tình cảm tốt đẹp của đại diện những tôn giáo bạn nhân Kỷ niệm 40 năm hành trình đồng hành cùng dân tộc của GHPGVN.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày