Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chúc mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

Ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam tặng lẵng hoa chúc mừng đến Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tại chùa Đạo Nguyên (TP.Tam Kỳ)
Ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam tặng lẵng hoa chúc mừng đến Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tại chùa Đạo Nguyên (TP.Tam Kỳ)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 5-11, tại chùa Đạo Nguyên - Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, đoàn lãnh đạo tỉnh do ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN.

Cùng đi có ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo tỉnh, Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh...

Tiếp đoàn có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thiện Thành, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam; Hòa thượng Thích Phước Minh, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh...

Đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Ban Tôn giáo và Công an tỉnh Quảng Nam thăm, chúc mừng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN
Đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Ban Tôn giáo và Công an tỉnh Quảng Nam thăm, chúc mừng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

Tại buổi gặp mặt, ông Lê Văn Dũng đã ghi nhận vai trò, đóng góp tích cực của GHPGVN và của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam từ ngày thành lập và phát triển đến nay. Đặc biệt, trong 2 năm 2020 và 2021, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát phức tạp gây nhiều thiệt hại, cùng với nhân dân Quảng Nam, Ban Trị sự Phật giáo các cấp đã vận động đồng bào Phật giáo tích cực tham gia, hỗ trợ cùng chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Các hoạt động sinh hoạt tôn giáo cũng đã chấp hành tốt quy định phòng, chống dịch của địa phương.

Quang cảnh buổi gặp mặt
Quang cảnh buổi gặp mặt

Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Hòa thượng Thích Phước Minh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo, các cơ quan ban ngành đối với Phật giáo giáo tỉnh nhà. Hòa thượng cho biết với tinh thần nhập thế, đồng hành cùng dân tộc của GHPGVN luôn được thể hiện xuyên suốt trong chặng đường lịch sử ấy.

Hòa thượng Phó trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh cũng nhấn mạnh Phật giáo tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam, luôn cố gắng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, mọi công tác Phật sự trong tinh thần “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày