Lào Cai: Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư Phân ban Phật tử Dân tộc thăm lãnh đạo UBND H.Bảo Thắng

Phân ban Phật tử Dân tộc thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư thăm lãnh đạo UBND H.Bảo Thắng
Phân ban Phật tử Dân tộc thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư thăm lãnh đạo UBND H.Bảo Thắng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Phân ban Phật tử Dân tộc thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, ngày 30-3 đã đến thăm và làm việc tại UBND H.Bảo Thắng.

Đoàn do Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Trưởng Phân ban Phật tử Dân tộc làm trưởng đoàn, cùng Đại đức Thích Chân Định, Ủy viên Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Phó Thường trực Phân ban Phật tử Dân tộc đặc trách phía Bắc, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Lào Cai, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Bảo Thắng; Đại đức Thích Nhuận Tín, Phó Phân ban Phật tử Dân tộc đặc trách khu vực, cùng chư Tăng, cư sĩ thành viên Phân ban.

Đón tiếp đoàn có ông Nguyễn Đức Bình, Phó Chủ tịch UBND H.Bảo Thắng cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban chức năng huyện.

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn đã giới thiệu chức năng và nhiệm vụ của Phân ban

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn đã giới thiệu chức năng và nhiệm vụ của Phân ban

Buổi thăm và làm việc với lãnh đạo chính quyền địa phương sở tại nhằm tạo tiền đề cho các hoạt động Phật sự của Phân ban trong thời gian sắp tới được thuận duyên và hiệu quả.

Tại buổi gặp, Thượng tọa Thích Quảng Tuấn đã giới thiệu chức năng và nhiệm vụ của Phân ban và mong trong nhiệm kỳ mới lãnh đạo các cơ quan hữu quan địa phương quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các hoạt động Phật sự của Phân ban Phật tử dân tộc được thuận duyên.

Ông Nguyễn Đức Bình thay mặt chính quyền địa phương phát biểu cảm ơn chư tôn đức trong đoàn, ghi nhận những đóng góp không nhỏ trong những năm qua của Giáo hội đã đóng góp vào các phong trào an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng đường làng ngõ xóm, khu phố khang trang ngày một văn minh, hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND H.Bảo Thắng cũng mong thời gian tới, chư tôn đức phát huy những thành quả đã đạt được, động viên Tăng Ni, Phật tử luôn sống “tốt đời đẹp đạo”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày