Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Bồ Đề tại Lào

Trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Bồ Đề đến Đại đức Thích Quan Châu
Trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Bồ Đề đến Đại đức Thích Quan Châu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 8-5, chùa Bồ Đề (huyện Thakhet, tỉnh Khămmoun, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào) đã long trọng tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì đối với Đại đức Thích Quan Châu.

Chứng minh buổi lễ có Sư Achan Khamma, Phó Chủ tịch Giáo hội Liên minh Phật giáo Lào; Thượng tọaThích Minh Quang, Trưởng Ban điều phối GHPGVN tại Lào; chư tôn đức người Việt tại Lào; quý Sư người Lào tại các tự viện trên địa bàn; các cấp chính quyền địa phương sở tại và các tín đồ Phật tử Lào - Việt xa gần đồng tham dự.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thiện Hữu, Ủy viên Ban điều phối GHPGVN tại Lào đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì và Thượng tọa Thích Minh Quang trao quyết định đến Đại đức Thích Quan Châu.

Nghi thức chúc mừng tân trụ trì theo phong tục của Phật giáo Lào
Nghi thức chúc mừng tân trụ trì theo phong tục của Phật giáo Lào

"Chùa Bồ Đề là một trong những ngôi chùa Việt Nam đầu tiên tại Lào, mang giá trị tâm linh quan trọng đối với tín đồ Phật tử Việt Nam. Mong rằng Đại đức tân trụ trì tinh tấn tu tập, có kế hoạch hoằng pháp rõ ràng để có thể đưa Phật giáo Việt Nam đến với cả các Phật tử Lào”, Thượng tọa Thích Minh Quang nhấn mạnh trong lời sách tấn đến Đại đức tân Trụ trì.

Đại đức Thích Quan Châu dâng lời phát nguyện
Đại đức Thích Quan Châu dâng lời phát nguyện

Đối trước chư tôn đức, Đại đức Thích Quan Châu phát nguyện cố gắng tu tập, trang nghiêm tự thân, thực hành đúng Chánh pháp, trau dồi giới - định - tuệ, kiến lập đạo tràng, kế thừa và phát triển ngôi cổ tự 300 năm tuổi.

Phật tử Lào thực hiện nghi thức Tắm Phật

Phật tử Lào thực hiện nghi thức Tắm Phật

Dịp này, chùa Bồ Đề cũng long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản. Tại lễ đài, chư tôn đức, lãnh đạo các cấp chính quyền và Phật tử sau khi dâng hương đã phúng tụng bài sám Khánh đản. Nghi thức Mộc dục được diễn ra theo nghi lễ truyền thống Việt Nam cùng với sự tham gia của quý Sư và Phật tử Lào.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư tại khu vực III TP.HCM

Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM thăm, sách tấn hành giả khu vực III tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư tại khu vực III TPHCM.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày