Lễ cài hoa hồng tưởng nhớ ân đức đấng sinh thành tại chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức)

Trang nghiêm Lễ cài hoa hồng ngày Vu lan - Báo hiếu tại chùa Vạn Đức
Trang nghiêm Lễ cài hoa hồng ngày Vu lan - Báo hiếu tại chùa Vạn Đức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-8 (13-7-Giáp Thìn), chùa Vạn Đức - TP.Thủ Đức đã trang nghiêm tổ chức Lễ cài hoa hồng nhân mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2568.
Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Quang lâm buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Đạt Niệm, Hòa thượng Thích Tâm Linh, Hòa thượng Thích Nhựt Giác, Hòa thượng Thích Hoằng Tri đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức; Hòa thượng Thích Thiện Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức; Hòa thượng Thích Minh Truyền, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự TP.Thủ Đức; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn thành phố; chư tôn đức trong tông môn và đông đảo Phật tử về tham dự.

Sau khóa lễ tụng kinh Vu lan, toàn thể đạo tràng đã được lắng nghe đoản văn cảm niệm ân đức sinh thành và ý nghĩa cài hoa hồng trong niềm xúc động. Các em Phật tử đã cài lên huỳnh y của chư Tăng Ni đóa hoa hồng vàng; hoa hồng đỏ và trắng dành cho các Phật tử.

Khóa lễ tụng kinh Vu lan

Khóa lễ tụng kinh Vu lan

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu đã chúc mừng chư tôn đức Tăng Ni thêm một tuổi đạo và nhắc nhở những việc cần làm trong mùa Vu lan đối với người xuất gia cũng như tại gia hộ trì Chánh pháp.

Hòa thượng trụ trì chùa Vạn Đức cũng khuyến tấn đạo tràng Phật tử phát huy truyền thống tốt đẹp này bằng những hành động thiết thực như siêng năng học tập, làm việc, chăm sóc cha mẹ, chia sẻ phước báu qua các thiện sự, Phật sự… và đặc biệt là hướng cho cha mẹ quy ngưỡng Phật pháp, có lối sống an lạc, hạnh phúc.

Hòa thượng Thích Hoằng Tri chia sẻ tại buổi lễ

Hòa thượng Thích Hoằng Tri chia sẻ tại buổi lễ

Khép lại buổi lễ, toàn thể đạo tràng đồng ngưỡng vọng về mười phương chư Phật và gương chí hiếu của Tôn giả Mục Kiền Liên, trang nghiêm hòa âm xướng tụng sám nguyện Vu lan.

Sau lễ Vu lan - Báo hiếu, chư Tăng hành giả an cư chùa Vạn Đức đã tác lễ tạ pháp, chư Phật tử tác bạch cúng dường tứ sự lên chư tôn đức sau ba tháng an cư, hồi hướng công đức đến song thân phụ mẫu hiện tiền được sức khỏe, an vui; cửu huyền thất tổ được siêu sanh miền tịnh cảnh.

Dịp này, chùa Vạn Đức cũng đã trao 200 phần quà Vu lan đến các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn phường sở tại.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Cung nghinh chư tôn đức quang lâm

Cung nghinh chư tôn đức quang lâm

Đoàn Phật tử cung nghinh chư tôn đức

Đoàn Phật tử cung nghinh chư tôn đức

Chư tôn giáo phẩm chứng minh

Chư tôn giáo phẩm chứng minh

Đoàn Phật tử cử hành nghi thức cài hoa

Đoàn Phật tử cử hành nghi thức cài hoa

Chư Ni tham dự

Chư Ni tham dự

Quang cảnh buổi lễ tại chánh điện

Quang cảnh buổi lễ tại chánh điện

Bồi hồi tưởng nhớ ân đức sinh thành của cha và mẹ

Bồi hồi tưởng nhớ ân đức sinh thành của cha và mẹ

Nỗi niềm xúc động

Nỗi niềm xúc động

Thành kính

Thành kính

Hoa hồng đỏ cho những ai diễm phúc còn có cha và mẹ

Hoa hồng đỏ cho những ai diễm phúc còn có cha và mẹ

Hoa hồng trắng được cài lên ngực những người con không may đã mất đi song thân

Hoa hồng trắng được cài lên ngực những người con không may đã mất đi song thân

Chư tôn đức và Phật tử phúng tụng kinh Vu lan

Chư tôn đức và Phật tử phúng tụng kinh Vu lan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán động Liên Hoa, chùa Phong Phú (phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình)

Công nhận thêm 30 bảo vật quốc gia

GNO - Tượng Phật bằng đá Văn hóa Óc Eo, bia đá chùa Nghĩa Xá, bàn thờ Phật bằng đá chùa Thượng Nương, Hương Trai, Nhạn Tháp; bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán động Liên Hoa, chùa Phong Phú; chuông chùa An Xá, tượng Phật bằng gỗ Mẫu Man Nương,... vừa được công nhận là bảo vật quốc gia.
Ảnh minh họa

Có nên bốc bát hương vào dịp cuối năm?

GNO - Ở quê tôi có tập tục bốc bát hương, thay cát vào dịp cuối năm, nhằm tăng phúc khí và tài lộc. Hiện tôi là Phật tử, đang ở xa quê, vậy cuối năm có cần nhờ thầy bốc bát hương, thay cát không? Tại sao?
Tam tuệ học Văn - Tư - Tu được xem là phương pháp học Phật của những hành giả sơ cơ, giúp nhận định rõ ràng phương hướng tu tập để từng bước nhận lại trí tuệ và tiến tới giác ngộ giải thoát

Mối liên hệ giữa Tam tuệ học và Tam vô lậu học trong giáo lý giải thoát

GNO - Giáo lý đạo Phật được xây dựng trên một mục đích duy nhất và tối thượng, đó là đưa chúng sanh thoát khỏi vô minh tăm tối, được an lạc giải thoát. Chính Đức Phật đã khẳng định trong kinh Pháp hoa về đại sự nhân duyên mà Ngài ra đời, đó là “khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật tri kiến”.

Thông tin hàng ngày