Lễ cài hoa hồng và trao học bổng cho học sinh nghèo

(GNO-TP.HCM): Chùa Thiên Tôn, Q.5 đã tổ chức lễ cài hoa hồng  nhân Đại lễ Vu lan PL.2553 vào ngày 23-8. Đến tham dự có BĐDPG, UBMTTQ quận 5 và chính quyền địa phương. Buổi lễ đã diễn ra trang trọng và xúc động với nghi thức cài hoa hồng cho chư tôn đức Tăng, quan khách và các em học sinh, sinh viên. ĐĐ.Thích Lệ Minh, Phó BĐDPG Q.5 đã nêu ý nghĩa của lễ cài hoa hồng theo nghi thức Phật giáo. Nhiều tiết mục văn nghệ ý nghĩa ngày lễ Vu lan cũng được các em trong chúng Diệu Âm, La Hầu La và Thiên Nữ biểu diễn phục vụ.

bonghong_02.JPG
bonghong_03.JPG
bonghong_04.JPG

Phât tử cài hoa hồng cho chư tôn đức

bonghong_05.JPG
bonghong_01.JPG
ĐĐ Thích Lệ Minh - Phó BĐDPG Q.5
nói về ý nghĩa cài bông hồng trong mùa Vu lan

Dịp này, TT.Chơn Không đã trao tặng 11 học bổng cho học sinh nghèo học giỏi  và 55 phần thưởng cho học sinh là Phật tử thành tích học tập giỏi trong năm học 2008-2009. Ngoài ra, chùa cũng đã trao tặng phần thưởng cho các Phật tử có công đóng góp cho Hội thảo Hướng dẫn Phật tử các tỉnh Tây Nguyên.

bonghong_07.JPG
ĐĐ.Truyền Cường - Chánh ĐDPG Q.5 và TT. Thíh Chơn Không
tặng học bổng cho học sinh nghèo
bonghong_06.JPG
TT. Thích Chơn Không và TT. Thích Nguyên Tâm  
đã trao tặng 11 học bổng cho học sinh nghèo học giỏi
bonghong_08.JPG
bonghong_09.JPG
bonghong_10.JPG
bonghong_12.JPG

 Đại diện UB MTTQ Q.5 tặng

bonghong_13.JPG
Tặng quà cho Phật tử có công đóng góp cho Hội thảo HDPT
 các tỉnhTây Nguyên và miền Trung

Được biết trước đó, chùa Thiên Tôn đã trao tặng 50 chiếc xe đạp và 13 xe lăn và văn phòng phẩm tại tỉnh Đắk Lắk. Tổng trị giá 66,6 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày