Lễ cầu an đầu năm Nhâm Dần đến đồng bào dân tộc thiểu số huyện A Lưới

Hòa thượng Thích Huệ Phước cầu nguyện an lành đến với đồng bào Phật tử huyện A Lưới
Hòa thượng Thích Huệ Phước cầu nguyện an lành đến với đồng bào Phật tử huyện A Lưới
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 6-1-Nhâm Dần, tại nhà đạo hữu Đặng Inh - pháp danh Quảng Hải, vức A Ngo, thôn 2, xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm cử hành khóa lễ cầu an đầu năm đến đồng bào Phật tử dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Lễ cầu an đầu năm của chư tôn đức TT Huế đến đồng bào, Phật tử huyện A Lưới

Lễ cầu an đầu năm của chư tôn đức TT Huế đến đồng bào, Phật tử huyện A Lưới

Quang lâm chứng minh cử hành lễ cầu an đầu năm có Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT Huế, Giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; Đại đức Thích Tâm Phương, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; Đại đức Thích Thiền Ngộ, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Ban Nghi lễ Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới, chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo đạo hữu Ban Hộ tự niệm Phật đường Sơn Thủy, niệm Phật đường Sơn Nguyên cùng về tham dự khóa lễ.

Hòa thượng Thích Huệ Phước niêm hương cầu nguyện

Hòa thượng Thích Huệ Phước niêm hương cầu nguyện

Tại buổi lễ, đại diện Ban Trị sự gửi lời cầu chúc sức khỏe đầu Xuân Nhâm Dần đến bà con đồng bào dân tộc thiểu số, động viên khích lệ tinh thần tu học của bà con, nỗ lực ngày càng tinh tấn hơn nữa, thực hành lời dạy của đức Phật, áp dụng trong cuộc sống hằng ngày, để đem lại niềm lợi lạc cho mình và cho xã hội, luôn xây dựng cuộc sống đoàn kết giữa người Kinh và đồng bào thiểu số, chăm lo sản xuất nhằm đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho gia đình và thôn bản.

Đặc biệt, đồng bào cần nâng cao ý thức chấp hành các hướng dẫn của huyện nhà trong việc thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19, góp phần ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh trong xã hội, mang lại sự ổn định để phát triển quê hương ngày càng thịnh vượng.

Từ ngày ánh sáng Phật pháp đến với thôn bản, đồng bào đã từng bước thực tập trong đời sống thường nhật, mang lại sự yên bình cho quê hương xứ sở.

Thành kính cầu nguyện bình an cho năm mới

Thành kính cầu nguyện bình an cho năm mới

Hằng năm, vào ngày mồng 6 tháng Giêng, Ban Trị sự Phật giáo huyện tổ chức lễ cầu an cho đồng bào dân tộc thiểu số, với sự tham dự của bà con đồng bào các dân tộc thiểu số. Đây là nét văn hoá truyền thống hàng năm, tạo môi trường sinh hoạt văn hoá tâm linh cho tất cả đồng bào có lòng tin sâu sắc vào Tam bảo.

Chư tôn đức huyện A Lưới sinh hoạt tôn giáo với đồng bào thôn

Chư tôn đức huyện A Lưới sinh hoạt tôn giáo với đồng bào thôn

Phật tử, đồng bào quây quần ngày đầu xuân

Phật tử, đồng bào quây quần ngày đầu xuân

Mỗi năm vào ngày mùng 6 Tết chư tôn đức Phật giáo huyện A Lưới đều tổ chức lễ cầu an đầu năm cho bà con đồng bào trên địa bàn

Mỗi năm vào ngày mùng 6 Tết chư tôn đức Phật giáo huyện A Lưới đều tổ chức lễ cầu an đầu năm cho bà con đồng bào trên địa bàn

Sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng gắn liền với đời sống người dân A Lưới

Sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng gắn liền với đời sống người dân A Lưới

Nét đẹp truyền thống được duy trì trong sinh hoạt đời sống của đồng bào huyện A Lưới

Nét đẹp truyền thống được duy trì trong sinh hoạt đời sống của đồng bào huyện A Lưới

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày