Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm Nhâm Dần tại Việt Nam Quốc Tự

Chư tôn giáo phẩm niêm hương bạch Phật tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự
Chư tôn giáo phẩm niêm hương bạch Phật tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, mùng 6 Tết Nhâm Dần (6-2-2022), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã trang nghiêm cử hành lễ khai đàn Pháp hội Dược Sư - “Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận” đầu Xuân Nhâm Dần, tại Việt Nam Quốc Tự.
Chư tôn giáo phẩm niêm hương bạch Phật

Chư tôn giáo phẩm niêm hương bạch Phật

Chứng minh, tham dự lễ khai đàn có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN; Hòa thượng Thích Như Tín, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thường trực các ban chuyên môn, Phân ban Ni giới TP.HCM, Thường trực Ban Trị sự TP.Thủ Đức và 21 Ban Trị sự Phật giáo quận huyện, Phật tử các đạo tràng đồng trở về trì tụng kinh Dược Sư cầu nguyện đầu năm.


Xem bản tin video

Sau khi chư tôn đức đảnh lễ chư Tổ tại Tổ đường, Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN cùng chư tôn giáo phẩm niêm hương bạch Phật tại Đại hùng bửu điện Việt Nam Quốc Tự. Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN đã cử nhành dương sái tịnh đàn tràng, chính thức khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu nguyện quốc thái dân an đầu năm Nhâm Dần.

Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã cử nhành dương sái tịnh đàn tràng

Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã cử nhành dương sái tịnh đàn tràng

Pháp hội Dược Sư với sự dẫn lễ của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ TP.HCM, toàn thể Tăng Ni, Phật tử đạo tràng đã đảnh lễ 12 đại nguyện của Đức Dược Sư, toàn thể chư Tăng Ni, Phật tử đạo tràng các tự viện đã khai kinh và đồng trì tụng kinh Dược Sư.

Hòa thượng Thích Lệ Trang đã tuyên sớ cầu nguyện đạo pháp xương minh, đất nước thanh bình, nhân dân an cư lạc nghiệp, hồi hướng đến pháp giới chúng sinh đồng được lợi lạc.

Hòa thượng Thích Lệ Trang đã tuyên sớ cầu nguyện

Hòa thượng Thích Lệ Trang đã tuyên sớ cầu nguyện

Hội thứ hai sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ do Ban Nghi lễ, Phân ban Ni giới TP.HCM, Ban Trị sự TP.Thủ Đức, Ban Trị sự 21 quận huyện và Tăng Ni các tự viện, Phật tử các đạo tràng trì tụng kinh Dược Sư.

Vào lúc 17 giờ 45 phút, Ban Nghi lễ, chư Tăng Việt Nam Quốc Tự và Phật tử các đạo tràng trì tụng kinh Dược Sư - hội thứ ba.

Pháp hội trì tụng kinh Dược Sư được duy trì vào lúc 17 giờ 45 phút mỗi ngày cho đến hết ngày rằm tháng Giêng-Nhâm Dần, tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự, Phật tử các nơi tùy nghi sắp xếp thời gian tham dự cầu nguyện.

Chư tôn đức đảnh lễ Tam bảo

Chư tôn đức đảnh lễ Tam bảo

Với truyền thống tổ chức khai đàn Dược Sư vào mỗi đầu năm mới, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP tiếp tục khuyến khích Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức, Ban Trị sự Phật giáo 21 quận huyện hướng dẫn các tự viện trên địa bàn tổ chức khai đàn Dược Sư “Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận”.

Truyền thống khai đàn Pháp hội Dược Sư vào mùng 6 Tết

Truyền thống khai đàn Pháp hội Dược Sư vào mùng 6 Tết

Được biết, Pháp hội Dược Sư - “Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận”, được Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM tổ chức thực hiện từ năm 2013 đến nay liên tiếp tổ chức 9 lần pháp hội kỳ an đầu năm mới. Qua đó, nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh trong tinh thần chánh tín đạo Phật của Phật tử, người dân đến chùa cầu nguyện an lành đến người thân và gia đình trong dịp đầu năm mới.

Hình ảnh lễ khai đàn Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự vào sáng mùng 6 Tết:

Đảnh lễ chư Tổ tại Tổ đường Việt Nam Quốc Tự

Đảnh lễ chư Tổ tại Tổ đường Việt Nam Quốc Tự

Chư Phật Dược Sư tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Chư Phật Dược Sư tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Đảnh lễ 12 đại nguyện của Phật Dược Sư

Đảnh lễ 12 đại nguyện của Phật Dược Sư

Thành kính đảnh lễ chư Phật Dược Sư

Thành kính đảnh lễ chư Phật Dược Sư

Chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM trì tụng kinh Dược Sư

Chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM trì tụng kinh Dược Sư

Cầu nguyện đạo pháp xương minh

Cầu nguyện đạo pháp xương minh

Chúng sinh an cư lạc nghiệp

Chúng sinh an cư lạc nghiệp

Đông đảo Phật tử các đạo tràng về Việt Nam Quốc Tự trì tụng kinh Dược Sư

Đông đảo Phật tử các đạo tràng về Việt Nam Quốc Tự trì tụng kinh Dược Sư

Trì tụng kinh Dược Sư cầu an là nét đẹp phù hợp với tín ngưỡng, tâm linh của đạo Phật

Trì tụng kinh Dược Sư cầu an là nét đẹp phù hợp với tín ngưỡng, tâm linh của đạo Phật

Trì tụng kinh Dược Sư

Trì tụng kinh Dược Sư

Phật tử đến chùa cầu an cho bản thân và gia đình trong đầu năm mới

Phật tử đến chùa cầu an cho bản thân và gia đình trong đầu năm mới

Pháp hội Dược Sư "tiêu tai diên thọ" do Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM tổ chức lần thứ 9

Pháp hội Dược Sư "tiêu tai diên thọ" do Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM tổ chức lần thứ 9

Liên tiếp từ năm 2013 đến nay

Liên tiếp từ năm 2013 đến nay

Đáp ứng nhu cầu của Phật tử, người dân TP.HCM trong mỗi đầu xuân mới

Đáp ứng nhu cầu của Phật tử, người dân TP.HCM trong mỗi đầu xuân mới

Cầu nguyện năm mới bình an

Cầu nguyện năm mới bình an

Pháp hội gồm 3 thời, sau lễ khai đàn, thời trì tụng thứ hai vào lúc 14 giờ, thời thứ ba vào lúc 17 giờ 45

Pháp hội gồm 3 thời, sau lễ khai đàn, thời trì tụng thứ hai vào lúc 14 giờ, thời thứ ba vào lúc 17 giờ 45

Phật tử ghi tên cầu an tại sảnh Việt Nam Quốc Tự

Phật tử ghi tên cầu an tại sảnh Việt Nam Quốc Tự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

TƯGH thống nhất trong từng sự việc cụ thể sẽ mời các bên liên quan để trao đổi, giải quyết

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng nay, 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.

Thông tin hàng ngày