Lễ cúng dường 10.000 vị sư tại Thái Lan

GNO - Ngày 22-4, chư tôn đức Tăng-già của tất cả các truyền thống Phật giáo trên khắp mọi miền của Thái Lan, đại diện các tổ chức Phật giáo đến từ nhiều quốc gia, cùng hàng trăm nghìn người vân tập về Dhammakaya (thủ đô Bangkok) để tham dự sự kiện Ngày Trái đất.

a thai 2.jpg


Tôn tượng Đức Phật thiết trí trang nghiêm tại buổi lễ

ĐĐ.Định Phúc cho biết, đoàn Việt Nam tham dự do TT.Sơn Ngọc Huynh, Ủy viên HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn; với sự tháp tùng của chư tôn đức: TT.Thạch Sa Vane - Phó ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, TT.Thạch Sam Bô - Phó thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư - Phó văn phòng Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước Trà Vinh, cùng chư Tăng Nam tông từ Trà Vinh.

a thai 1.jpg


Phái đoàn Phật giáo VN tham dự sự kiện do TT.Sơn Ngọc Huynh dẫn đầu

Ngày Trái đất là ngày để nhân loại nâng cao nhận thức và giá trị môi trường tự nhiên của địa cầu, qua đó bảo vệ môi trường toàn cầu, tìm các phương thức giúp con người thoát khỏi các thiên tai và thảm họa.

Ngày này cũng là ngày khánh tuế của Sư trụ trì Phra Dhammajayo nên hàng năm vào ngày này, Dhammakaya đều tổ chức lễ hội long trọng dành cho các thiện nam tín nữ từ khắp nơi trở về cúng dường 10.000 vị Tăng để gieo tạo phước điền.

Năm nay còn là dịp khánh thành tòa Tipitaka.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

a thai 12.jpg
Chư tôn đức chứng minh

a thai 11.jpg

a thai 5.jpg
Trong chương trình có phát biểu của một nhà sư trẻ

a thai 15.jpg
Phật tử tác bạch cúng dường

a thai 13.jpg

a thai 10.jpg
Kính Phật, trọng Tăng là nếp sống của người dân Thái, thể hiện qua các buổi lễ như vậy

a thai 3.jpg

a thai 6.jpg

a thai 4.jpg
Trang nghiêm buổi lễ

a thai 14.jpg

a thai 8.jpg

a thai 9.jpg
Toản cảnh buổi lễ diễn ra trang nghiêm, nhẹ nhàng dù có hàng chục ngàn người

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày