Lễ cung rước và tắm Phật tại chùa Huê Nghiêm

GNO - Sáng nay, 26-5-2015 (9-4-Ất Mùi), lễ rước Phật và tắm Phật đản sinh đã diễn ra trang nghiêm tại chùa Huê Nghiêm (Q.2, TP.HCM).

Buổi lễ do HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, viện chủ chùa làm trưởng ban tổ chức. Nghi lễ do TT.Thích Lệ Trang, Trưởng ban nghi lễ GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức trong Ban kinh sư thực hiện.

Chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM,  HT.Daichi Yoshimishu (Nhật Bản) và đông đảo Phật tử đạo tràng Pháp Hoa cùng tham dự.

Tôn tượng Phật đản sinh được tôn trí trên kiệu hoa và cung rước từ đại sảnh đến khu vườn tượng đài  Phật đản của chùa. Sau thời kinh kính mừng Phật đản, Hòa thượng viện chủ cùng chư tôn đức và toàn thể hội chúng  thực hiện nghi thức tắm Phật. 

GNO trân trọng giới thiệu chùm ảnh của buổi lễ này tới bạn đọc:

Le tam Phat- HueNghiem (1).JPG


Kiệu hoa tôn trí tượng Phật đản tại chùa Huê Nghiêm

Le tam Phat- HueNghiem (2).JPG
HT.Thích Trí Quảng và chư tôn đức đảnh lễ trước tôn tượng

Le tam Phat- HueNghiem (3).JPG

3

Le tam Phat- HueNghiem (4).JPG

4

Le tam Phat- HueNghiem (5).JPG

5

Le tam Phat- HueNghiem (6).JPG

6

Le tam Phat- HueNghiem (7).JPG

7

Le tam Phat- HueNghiem (8).JPG

8

Le tam Phat- HueNghiem (9).JPG

9

Le tam Phat- HueNghiem (10).JPG

10

Từ 3 tới 10: Hình ảnh đoàn cung rước kiệu hoa đến an vị tại tượng đài Phật đản

Le tam Phat- HueNghiem (11).JPG
Hòa thượng viện chủ đảnh lễ

Le tam Phat- HueNghiem (12).JPG
... và dâng hương cúng dường

Le tam Phat- HueNghiem (13).JPG
HT.Thích Trí Quảng và HT.Daichi Yoshimishu thực hiện nghi thức tắm Phật

Le tam Phat- HueNghiem (14).JPG
Chư tôn đức lần lượt tắm Phật

Le tam Phat- HueNghiem (15).JPG
TT.Thích Lệ Trang có thời pháp ngắn về ý nghĩa Phật đản trước khi Phật tử tắm Phật

Le tam Phat- HueNghiem (16).JPG

Le tam Phat- HueNghiem (17).JPG
Phật tử xếp hàng ngay ngắn và trật tự để tắm Phật

Bảo Toàn

* Cùng bạn đọc:

Giác Ngộ online mong ước sẽ nhận được nhiều tin, bài, hình ảnh phản ánh không khí kính mừng Phật đản PL.2559 - DL.2015 của CTV, bạn đọc ở khắp nơi. Bài vở, hình ảnh hoan hỷ gửi về: baogiacngo@yahoo.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày